1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Thu hồi quyết định bổ nhiệm con trai nguyên Phó Bí thư huyện Hiệp Đức

(Dân trí) - Người bị thu hồi quyết định bổ nhiệm là ông Lê Hoàng Việt (31 tuổi), Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Hiệp Đức. Ông Việt là con trai ông Lê Văn Hóa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức (về hưu năm 2015).

Ngày 11/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm A - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ký thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Hoàng Việt - Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Hiệp Đức.


Ông Lê Hoàng Việt được điều chuyển từ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Hiệp Đức làm chuyên viên trung tâm này vì được bổ nhiệm không đúng quy định.

Ông Lê Hoàng Việt được điều chuyển từ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Hiệp Đức làm chuyên viên trung tâm này vì được bổ nhiệm không đúng quy định.

Ông Việt được bổ nhiệm tháng 9/2015 khi chỉ có bằng trung cấp quản lý đất đai, trình độ sơ cấp chính trị. Việc bổ nhiệm này trái quy định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Nam. Ông Phạm A cho biết, ông Việt được điều chuyển làm chuyên viên tại trung tâm này.

Trước đó, tháng 11/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận những sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ của huyện Hiệp Đức. Liên quan đến ông Việt, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức có những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất, chủ trương đề bạt, bổ nhiệm lần đầu để giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Hiệp Đức không đúng quy định.

Huyện Hiệp Đức cũng vừa thu hồi 4 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.

Trong đó, thu hồi các quyết định bổ nhiệm đối với bà Đặng Thị Ngọc Lan từ chuyên viên lên Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện (thời điểm bổ nhiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên); ông Ngô Đình Trí từ chuyên viên lên Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Đặng Ngọc Sô - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh Hiệp Đức làm Phó phòng Kinh tế - hạ tầng huyện; bà Nguyễn Thị Thu Thủy từ chuyên viên Văn phòng UBND huyện lên làm Phó Chánh văn phòng Huyện ủy.

Cả ba ông bà Ngô Đình Trí, Đặng Ngọc Sô và Nguyễn Thị Thu Thủy đều chưa có trình độ Trung cấp lý luận chính trị theo quy định.

Công Bính