1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thu giữ hiện vật cổ bằng vàng từ những người rà phế liệu

(Dân trí) - Lúc 16h30 ngày 22/4, Công an huyện Mộ Đức và Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi đã tiến hành lập biên bản một số hiện vật quý mà những người rà phế liệu tìm thấy rồi cất giấu để bán lấy tiền.

Thu giữ hiện vật cổ bằng vàng từ những người rà phế liệu - 1
Hiện vật quí được bàn giao cho Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi
 
Ông Nguyễn Thanh Lâm (người trực tiếp phát hiện, cất giấu và đem bán số hiện vật quý nói trên), trú quán thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, cho biết: Ngày 10/9/2007, ông Lâm cùng một số người ra cánh đồng Lâm Thượng, xã Đức Phong để rà sắt thì phát hiện 1chum bằng kim loại đã vỡ, bên trong có chứa một số hiện vật bằng vàng (với số lượng khoảng trên 2 kg). Ông đã âm thầm cất giấu rồi bí mật đưa đến tiệm vàng huyện Đức Phổ để thử và biết đó là hiện vật cổ quý giá.

 

Sau đó, ông Lâm đã tìm cách bán một số hiện vật quý cho một người lạ mặt với tổng số tiền là 2.200 USD Mỹ. Sau đó, ông Lâm đổi một số đô la thành đồng Việt Nam để chia cho những người cùng đi rà sắt hôm đó, mỗi người được 5 triệu đồng.

 

Công an huyện Mộ Đức phát hiện sự việc đã mời ông Lâm lên làm việc, lập biên bản và thu giữ toàn bộ số hiện vật còn lại cùng số đô la do bán hiện vật mà có (chỉ còn 520 USD).

 

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Theo thẩm định ban đầu của cán bộ chuyên ngành Bảo tàng tổng hợp tỉnh thì số hiện vật này đã có từ thời kỳ Chăm Pa (niên đại thế kỷ 9). Trước mắt, Sở thu toàn bộ số hiện vật quý hiện còn và 520 USD giao cho Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi quản lý, bảo quản và nghiên cứu theo đúng luật của Nhà nước đã ban hành.

 

Anh San