Thông xe công trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trần Thanh

(Dân trí) - Sáng 1/11, UBND TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình. Đây là công trình giao thông trọng điểm được thực hiện để chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo UBND TP Điện Biên Phủ, dự án cầu Thanh Bình được khởi công xây dựng từ ngày 13/3, với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng.

Cầu có quy mô dài 93m, chiều rộng cho xe chạy 20m và chiều rộng cho người đi bộ là 10m, dải phân cách giữa 2m, kết cấu dầm super-T dự ứng lực, mặt cầu bê tông nhựa dày 7cm, bố trí tạo hình kiến trúc trên cầu thành 3 vòm, chiều dài mỗi vòm 30m.

Kết cấu mố cầu chữ U bê tông cốt thép, trụ cầu hộp thân hẹp, mỗi trụ gồm 3 cột chữ V, móng cọc khoan nhồi, chiếu sáng dùng đèn hắt ánh sáng lập trình chuyển màu theo ý muốn, tuyến nối đi bộ ven sông Nậm Rốm được bố trí thông suốt qua gầm cầu, đồng bộ với tuyến kè sông về quy mô và giải pháp kết cấu.

Sau hơn 8 tháng thi công, đến nay cầu Thanh Bình mới bắc qua sông Nậm Rốm đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm việc thông xe phục vụ đi lại của nhân dân.

thongxe-kythuat_ubnddienbien.jpg

Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức thông xe cầu Thanh Bình (Ảnh: UBND tỉnh Điện Biên).

UBND TP Điện Biên Phủ cho biết, cầu Thanh Bình là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục đường Trần Đăng Ninh và trên sông Nậm Rốm, với quy mô phù hợp hài hòa giữa thẩm mỹ và kinh tế.

Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật cầu Thanh Bình, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, gửi lời cảm ơn chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị tư vấn, giám sát đã huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc thiết bị phục vụ thi công.