1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Thông tuyến đoạn quốc lộ từng bị "xé toang" như trải qua động đất

Đặng Tài

(Dân trí) - Sau 3 tháng nỗ lực, công tác sửa chữa QL 12A bị hư hỏng trong mưa lũ đã được hoàn thành. Đây là tuyến đường nối Quảng Bình với vùng Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Ngày 19/1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Quảng Bình thông tin, sau hơn 3 tháng thi công, sửa chữa, đoạn QL 12A bị mưa lũ làm lở núi, đứt gãy đã chính thức được thông tuyến nối Quảng Bình với vùng Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan.
 
Thông tuyến đoạn quốc lộ từng bị xé toang như trải qua động đất - 1

Tuyến đường được thông tuyến sau 3 tháng sửa chữa.

Như Dân trí đã thông tin, đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020 đã làm lở núi, phá hủy hoàn toàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và làm toàn bộ mặt đường QL 12A đoạn từ Km136+800 đến Km137+300 bị đứt gãy, trượt về phía suối với chiều dài khoảng 450m, gây tê liệt hoàn toàn. 
 
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thi công đường tạm để bảo đảm giao thông được thông suốt. Đồng thời tập trung nhân lực, phương tiện để thi công khôi phục tuyến chính.
 
Thông tuyến đoạn quốc lộ từng bị xé toang như trải qua động đất - 2

Tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do mưa lũ hồi cuối năm 2020.

Với tinh thần "đi trước mở đường", các đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, huy động thiết bị thi công 3 ca liên tục, đào đắp hơn 300.000 m3 đất đá; huy động hơn 5.000 m3 đá hộc... Đến giữa tháng 1/2021, đoạn tuyến mới của QL 12A được hoàn thành bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ đề ra nửa tháng. Tuyến đường được hoàn thành nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và giao thương hàng hóa, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đang tới gần. 
 
Được biết, Quốc lộ 12A là tuyến giao thông huyết mạch kết nối Quảng Bình với các tỉnh Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, có vai trò đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của Quảng Bình nói riêng và khu vực Bắc miền Trung nói chung.