Thông tin mới vụ Phó Chủ tịch phường bỏ nhiệm sở nhiều ngày

(Dân trí) - Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của một người dân về việc ông Nguyễn Chí Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM mua điện thoại iPhone nhưng chưa trả tiền. Ngoài ra, còn có thông tin ông Việt đã bán nhà.

Chiều 3/8, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình - bà Lê Thu Huyền cho biết, đến nay chưa có cá nhân nào đến phường trình báo vấn đề nợ nần của ông Nguyễn Chí Việt như dư luận đang bàn tán.

Theo bà Huyền, chỉ có một trường hợp người dân báo cáo ông Việt mua điện thoại iPhone nhưng chưa trả tiền. Hiện Cơ quan Công an Quận 1 đã tiếp nhận thông tin và đang thụ lý.


Ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 trong một lần đi lập lại trật tự lòng, lề đường (ảnh: Đình Thảo)

Ông Nguyễn Chí Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 trong một lần đi lập lại trật tự lòng, lề đường (ảnh: Đình Thảo)

Cũng theo vị Phó chủ tịch này, sau khi hết 2 ngày phép, ông Việt không đến cơ quan làm việc nữa. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ công đoàn đến nhà ông Việt nhưng được biết căn nhà đã bán nên không gặp được ông Việt. Ngoài ra, việc liên lạc với vợ ông Việt (làm việc ở công ty Dịch vụ Công ích Quận 1) cũng bất thành.

Như đã thông tin, sau khi bỏ nhiệm sở nhiều ngày, chính quyền địa phương nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Chí Việt. Hiện, cơ quan nơi ông làm việc đang xác minh đơn và ghi nhận các sự việc liên quan cũng như tìm cách tiếp xúc trực tiếp với ông Việt.

Ông Nguyễn Chí Việt là Phó Chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình phụ trách mảng đô thị. Trước đó ông là cán bộ của phường phụ trách quản lý đô thị. Một tháng trước khi bỏ nhiệm sở, ông Việt được chuyển sang phụ trách mảng văn hóa – xã hội.

Quốc Anh