1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP HCM:

Thông qua đề án chính quyền đô thị với sự nhất trí cao

(Dân trí) - Tuy còn một số băn khoăn về vấn đề phân cấp và tài chính… nhưng hầu hết các đại biểu đều ủng hộ và biểu quyết thông qua Nghị quyết về đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM.

Tại cuộc họp HĐND chuyên đề “Mô hình chính quyền đô thị” ngày 27/9, nhiều đại biểu ủng hộ khi mô hình chính quyền đô thị hai cấp này sẽ nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố. Tuy mô hình này lớn hơn nhưng lại chủ động, gần dân hơn và phù hợp với xu thế phát triển.

Đại biểu Lâm Thiếu Quân đề nghị chia 13 quận nội thành trong đề án ra làm 3 thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định thuộc thành phố trung tâm để áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp nhằm quản lý tốt hơn.

Đại biểu Trần Trọng Dũng cho rằng, với mô hình chính quyền đô thị thì cần nâng cao vai trò giám sát của HĐND TP. Do đó, cần tăng số lượng đại biểu HĐND TP nhiều hơn so với con số 150 như đề xuất (hiện HĐND TP có 95 đại biểu). Đại biểu Nguyễn Quý Hòa cũng đề nghị cần phải chuẩn bị nguồn nhân lực cho mô hình mới bởi vì đây là việc rất khó và chưa có tiền lệ.

Các đại biểu HĐND TPHCM ủng hộ đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Các đại biểu HĐND TPHCM ủng hộ đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Tiếp nhận ý kiến của các đại biểu, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định, đề án là yêu cầu thực tiễn để phát triển thành phố. Tuy Nghị quyết đề án đã được 100% đại biểu biểu quyết thông qua, nhưng Chủ tịch HĐND TP vẫn tiếp tục kêu gọi “đồng bào, cử tri ủng hộ và đóng góp vào đề án” để làm rõ thêm và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp trước khi trình Chính phủ.

Theo dự thảo đề án, chính quyền đô thị TPHCM được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương có hai cấp: chính quyền TPHCM và chính quyền cấp cơ sở (gồm bốn TP trực thuộc TPHCM được thành lập mới, các xã và thị trấn).

Chính quyền TPHCM trực thuộc trung ương, có HĐND và UBND TPHCM. Đô thị hiện hữu là 13 quận nội thành thuộc chính quyền TPHCM và ở quận, phường chỉ có ủy ban hành chính (thay vì UBND như hiện nay). Bốn thành phố được lập mới là những đô thị mới, được tổ chức thành một cấp chính quyền cơ sở, có HĐND TP và UBND TP (thuộc TPHCM); dưới bốn thành phố trực thuộc có ủy ban hành chính các phường. Ba thị trấn và 35 xã là chính quyền cơ sở (có HĐND và UBND). Riêng tại Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ sẽ lập cơ quan đại diện hành chính của chính quyền TPHCM (thay vì UBND huyện như hiện nay), chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước theo cơ chế ủy nhiệm (hoặc ủy quyền) của chính quyền TPHCM.

Công Quang