Đồng Nai:

Thò tay vuốt lông gấu, nam sinh bị gấu “xé” rách tay

(Dân trí) - Một học sinh 14 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì bị gấu tấn công khi học sinh này thò tay vào chuồng gấu để vuốt lông con thú dữ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày 7/3, tại Khu cứu hộ gấu và bảo vệ động vật hoang dã thuộc vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên (huyện Tân Phú, Đồng Nai). Nạn nhân là em Tạ Duy Anh (14 tuổi), ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh.

 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi Duy Anh đang cùng các bạn trong trường đi tham quan học tập tại Khu Cứu hộ gấu và Bảo vệ động vật hoang dã của VQG Cát Tiên thì Duy Anh tách nhóm và tiến sát vào lồng gấu. Duy Anh thò tay vào vuốt lông con thú dữ và ngay lập tức bị gấu tấn công, “xé” rách bắp tay phải.
 
Chú gấu có trọng lượng gần 300 kg đã dùng móng vuốt “xé” rách bắp tay của em Tạ Duy Anh
Chú gấu có trọng lượng gần 300 kg đã dùng móng vuốt “xé” rách bắp tay của em Tạ Duy Anh

 

Ngay khi vụ việc xảy ra, cán bộ VQG Cát Tiên cùng các giáo viên đã nhanh chóng đưa Duy Anh lên Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú cấp cứu.

 

Tạ Duy Anh hiện là học sinh trường Trung học Quốc tế Mỹ tại TP Hồ Chí Minh. Hàng năm trường này đều tổ chức cho học sinh tham quan, học tập thực tế tại Khu Cứu hộ gấu và bảo vệ động vật hoang dã tại VQG Cát Tiên.

 

Ông Nguyễn Xuân Chinh, Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường VQG Cát Tiên tại Đồng Nai cho biết, hiện sức khỏe của em Tạ Duy Anh đã qua cơn nguy kịch. Đây là tai nạn ngoài ý muốn và lần đầu tiên xảy ra tại VQG Cát Tiên. Tất cả các chuồng nhốt động vật hoang dã đều có quy định ngăn cấm người tham quan tiếp xúc quá gần và phải đứng cách xa lồng thú khoảng 1,5 - 2m.

 

Minh Hậu