Thiếu tá CSGT bị đối tượng đi xe máy tông ngã, chấn thương sọ não

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đối tượng điều khiển xe máy đã không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, cố tình tông thẳng vào người thi hành công vụ. Thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường, gãy xương hàm, chấn thương sọ não.

Ngày 17/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có dấu hiệu chống người thi hành công vụ khiến một Thiếu tá Cảnh sát giao thông (CSGT) bị thương nặng.

Thiếu tá CSGT bị đối tượng đi xe máy tông ngã, chấn thương sọ não - 1

Thiếu tá Nghĩa đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều lãnh đạo ngành đã đến thăm hỏi, động viên (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h ngày 16/4, Thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (QL) đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện một xe máy chạy sai làn đường.

Khi Thiếu tá Nghĩa ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe thì lái xe không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào người thi hành công vụ. Hậu quả cú tông mạnh khiến Thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Hai người ngồi trên xe máy cũng bị ngã xây xát nhẹ, chiếc xe trượt dài gần 20 m.

Thiếu tá Nghĩa được đưa đi cấp cứu rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương hàm, chấn thương sọ não.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo đơn vị Thiếu tá Nghĩa cùng nhiều đồng nghiệp đã đến bệnh viện động viên, thăm hỏi Thiếu tá Nghĩa cùng gia đình.

Hiện Thiếu tá Nghĩa đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu xác định chiếc xe máy gây ra vụ tai nạn mang BKS 71B2-888.08 do Võ Nhựt Hùng (26 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển và chở theo Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng quê).

Hiện công an đã thực hiện các bước khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm nồng độ chất kích thích.