Thiếu phụ 15 tuổi tự tử trong ngày Tết

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sau khi về nhà mẹ đẻ ăn Tết, một thiếu phụ trẻ đã dùng lá ngón để tự tử. Dù người thân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Tối 9/2, anh Và Bá Mại, Trưởng bản Piêng Coọc, xã Mai Sơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn bản này vừa xảy ra sự việc một thiếu phụ ăn lá ngón tự tử.

Trước đó vào khoảng 9h sáng 6/2 (tức mùng 6 Tết), người thân bất ngờ phát hiện V.Y.D. (15 tuổi, trú xã Mai Sơn) có biểu hiện lạ, nghi vừa ăn lá ngón. Người thân lập tức đưa D. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Thiếu phụ 15 tuổi tự tử trong ngày Tết - 1

Lá ngón - một loại độc dược mọc rất nhiều ở miền tây xứ Nghệ.

Theo vị trưởng bản nơi nạn nhân D. sinh sống, nguyên nhân ban đầu được xác định do D. có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng. 

"Hai người này quen biết nhau khi đi làm ăn ở miền Nam và yêu nhau. Gần cuối năm 2021, hai người cưới nhau. Vừa qua, chồng có chở D. về nhà mẹ vợ để ăn Tết. Nghe nói mẹ chồng không ưng cô con dâu gì đó. Sau khi D. về nhà mẹ đẻ thì xảy ra sự việc đau lòng trên", anh Mại nói.

Được biết, trước đó vào tháng 10/2021, V.Y.D. lấy chồng tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ (Quế Phong).  Ngày 2/2 (tức mùng 2 Tết), D. trở về nhà bố mẹ đẻ tại xã Mai Sơn để thăm và ăn Tết. 

Sau sự việc xảy ra, chính quyền xã đã phối hợp với gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.