Đắk Lắk:

Thiếu nữ 17 tuổi bị nước cuốn khi đi sinh nhật bạn

(Dân trí) - Điều khiển xe gắn máy đi dự sinh nhật bạn, thiếu nữ 17 tuổi bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe.

Sáng ngày 26/9, thông tin từ UBND xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ nước cuốn trôi làm một thiếu nữ mất tích và tử vong.

Người dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân
Người dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 25/9, em Võ Hoàng Bảo Duyên (17 tuổi, ngụ xã Bình Thuận) điều khiển xe gắn máy chở theo một người bạn đi dự sinh nhật. Khi đi tới khu vực lô cao su (thuộc xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) thấy dòng nước đầu nguồn chảy ngang mặt đường rất xiết nhưng cả 2 vẫn cố đi qua.

Khi băng qua được nửa đường thì cả 2 người và xe bị nước cuốn trôi. Người bạn ngồi sau xe may mắn được người dân địa phương cứu được, còn em Duyên bị nước cuốn ra xa và mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của em Duyên cùng xe gắn máy tại bờ ruộng, cách hiện trường khoảng 300m.

Thi thể nạn nhân cũng đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Thúy Diễm