1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thị xã Ninh Hoà bị biển nước bao vây, mất điện diện rộng

(Dân trí) - Đến sáng nay (5/11), tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vẫn chưa có điện, nhiều nơi cây cối vẫn còn ngổn ngang. Nhiều khu vực thuộc thị xã Ninh Hòa, bị nước bao vây, mức ngập trung bình 0,5 -1m, khu dân cư giáp ranh bờ đê Sông Dinh gần như bị "nhấn chìm"...

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đi khảo sát mực nước trên địa bàn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 các hồ chứa như hồ Đá Bàn liên tục xả nước kết hợp với thủy triều đã nhấn chìm nhiều địa phương trên thị xã Ninh Hòa, mức nước trên các tuyến đường chủ yếu từ 0,5 -1m, nước tràn vào nhiều nhà dân, khu dân cư giáp ranh bờ đê Sông Dinh gần như bị nhấn chìm. Trên địa bàn Phường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Phước Thạnh.

Thị xã Ninh Hoà bị biển nước bao vây, mất điện diện rộng - 1

Địa bàn Phường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Phước Thạnh.

Địa bàn Phường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Phước Thạnh.

Chủ tịch UBND phường Phước Thạnh cho biết nhiều tổ dân phố đã ngập sâu tuy nhiên công tác chuẩn bị kỹ lưỡng nên đã di dời tất cả các hộ dân vùng trũng lên cao. Nếu mức nước nếu tiếp tục tăng thì sẽ có phương án di dân lên vùng cao hơn.

Trước đó, từ khuya qua đến rạng sáng nay (5/11), ông Nguyễn Vĩnh Thạnh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã trực tiếp đi thị sát các vùng ngập lụt trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã trực tiếp đi thị sát các vùng ngập lụt trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã trực tiếp đi thị sát các vùng ngập lụt trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

screen shot 2017-11-05 at 11

Theo ông Thạnh tình hình hiện nay trên địa bàn thì mưa đã dừng tuy nhiên các hồ thủy điện đang xả lũ nên địa phương đang cố gắng duy trì mức xả lũ ổn định để mức nước ở mức an toàn. Với tình hiện nay trên 27 xã phường đều có người túc trực để chỉ đạo túc trực sẵn sàng di dời người dân lên vùng cao nếu mức nước còn tăng. Trên địa bàn theo thống kê ban đầu có 7 người chết do bão, và hàng nghìn nhà bị tốc mái.

Mức nước trên sông Dinh đăng tăng rất nhanh mức nước trên báo động 3, nhiều hộ dân ngập lụt tiếp tục đưa di dời tới vùng an toàn.

Thị xã Ninh Hoà bị biển nước bao vây, mất điện diện rộng - 5

Theo ghi nhận của PV, trên quốc lộ 1A đoạn qua TX. Ninh Hòa, nhiều căn nhà của người dân bị bão cuốn tốc mái hoặc đánh sập.

Theo ghi nhận của PV, trên quốc lộ 1A đoạn qua TX. Ninh Hòa, nhiều căn nhà của người dân bị bão cuốn tốc mái hoặc đánh sập.

Trong khi đó, ở một số tuyến đường nội thị, dây điện đổ rạp xuống đất do bị cây lớn đè phải, tất cả dịch vụ đều bị ngưng hoạt động ảnh hưởng không nhỏ đến đi lại của người dân.

Anh Nguyễn Huy Hoàng người dân tại Ninh Hòa cho biết : “Hơn 20 năm chưa có một cơn bão nào khủng khiếp như thế này, cơn bão càn quét hết tất cả tài sản của người dân. Riêng gia đình tôi ở giáp ranh bờ đê đã bị ngập sâu nhưng đã kịp thời sơ tán lên nhà người quen. Bây giờ tôi mong nước nhanh rút và sớm có điện để về sửa lại nhà cửa”.

Sáng 5/11, chợ Dinh Ninh trở nên tan hoang, sau một đêm bão "Con Voi" càn quét...

Thị xã Ninh Hoà bị biển nước bao vây, mất điện diện rộng - 7
Thị xã Ninh Hoà bị biển nước bao vây, mất điện diện rộng - 10
Thị xã Ninh Hoà bị biển nước bao vây, mất điện diện rộng - 11

Sáng 5/11, chợ Dinh Ninh trở nên tan hoang, sau một đêm bị bão số 12 càn quét,

Sáng 5/11, chợ Dinh Ninh trở nên tan hoang, sau một đêm bị bão số 12 càn quét,

Phạm Nguyễn – Xuân Duy