Nghệ An:

Thi thể người phụ nữ chết loã thể, mắc kẹt trong hốc đá

(Dân trí) - Trong lúc đi xúc cá ở sông Quàng, người dân ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An bàng hoàng phát hiện một thi thể người phụ nữ đã chết từ lâu, đang phân huỷ. Điều đáng nói, khi được phát hiện, người phụ nữ này không có quần áo trên người.


Người dân phát hiện thi thể bà Miên chết mắc trong hốc đá dưới sông Quàng.

Người dân phát hiện thi thể bà Miên chết mắc trong hốc đá dưới sông Quàng.

Chiều 14/7, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch xã Tri Lê cho PV Dân trí biết, vụ việc trên được một số người dân địa phương đi xúc cá ở sông Quàng hát hiện.

“Người dân trong xã chúng tôi đi xúc cá ở sông Quàng, khu vực bản Na Pục thì phát hiện sự việc và về báo cáo lên xã. Sau đó chúng tôi đã giao cho Ban công an xã đến hiện trường và phát hiện sự việc như tin báo. Qua điều tra xác minh, nạn nhân được xác định là bà Vi Thị Miên (SN 1967, trú bản Huổi Cam, xã Nậm Nhoóng)”, ông Cường nói.

Theo đó, sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 11h, ngày 14/7/2017. Ban công an xã Tri Lễ nhận được tin báo của những người dân đi xúc cá ở khu vực sông Quàng thuộc địa phận bản Na Pục, xã Châu Thôn (gần quốc lộ 16) giáp ranh với xã Nậm Nhoóng.

Thi thể phát hiện đã bốc mùi.
Thi thể phát hiện đã bốc mùi.

Khi lực lượng chức năng có mặt thì thấy thi thể bà Miên đã ở giai đoạn phân huỷ mạnh, trên người không có quần áo. Thông tin được báo cho công an huyện Quế Phong điều tra làm rõ.

“Trong mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Quế Phong nói chung và các xã như Nậm Nhoóng, Châu Thôn, Tri Lễ… nói riêng đều mưa rất lớn, nước ở các khe suối, sông lên rất cao. Theo nhận định ban đầu có nhiều khả năng bà Miên khi đi qua sông Quàng, do bất cẩn nên đã bị nước cuốn trôi. Đến thời điểm này, theo nhận định của cơ quan chức năng, bà Miên đã chết từ ngày 12/7 đến nay mới phát hiện được”, ông Vi Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy