1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thi hành án tử hình cháu ruột Năm Cam

(Dân trí) - Sáng ngày 24/4 tại pháp trường Long Bình (quận 9, TPHCM) hội đồng thi hành án TAND TPHCM đã thực hiện thi hành án “tử hình” đối với bị cáo Nguyễn Văn Thọ (50 tuổi, tự Thọ “đại úy”).

Đây chính là nhân vật số 2 trong guồng máy tội ác của Năm Cam và là cháu gọi ông trùm Năm Cam là cậu ruột. 

Thọ “đại úy” chính là người quản lý, điều hành nhiều hoạt động “đen” cho ông trùm Năm Cam, là trợ thủ đắt lực của ông trùm này. Thọ chính là kẻ chủ mưu, chỉ huy đám đàn em giang hồ trong vụ truy sát và giết chết 2 chiến sĩ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và Hồ Phước Hưng tại quán Cấm Chỉ, đường Hải Triều, Q.1 vào đêm 26 rạng sáng ngày 27/2/2000.

Sau khi gây án, Thọ “đại úy” và cậu ruột là Năm Cam đã chi hàng trăm triệu để chạy tội “giết người”. Trong đó, Nguyễn Văn Thành - nguyên viện trưởng VKSND quận 4, TPHCM - đã nhận của Thọ số tiền 4000 USD. Dẫu vậy, biết không thoát khỏi lưới pháp luật nên Thọ đã “cao chạy xa bay” với 2 lệnh truy nã về tội danh “giết người” và “tổ chức đánh bạc”. Sau gần 3 năm lẩn trốn, ngày 15/8/2004, Thọ “đại uý” đã bị công an tóm gọn khi đang trú ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 10/2005 trong phiên xử sơ thẩm Thọ “đại úy” cùng 15 đồng phạm, HĐXX đã tuyên phạt Thọ án tử hình với 7 tội danh, trong đó có tội giết người, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ.

Thọ “đại úy” đã tiếp tục kêu oan và kháng cáo. Và trong phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào tháng 6/2006, tòa bác đơn và tuyên án tử hình đối với Thọ “đại úy”.

Công Quang