Thêm nhiều đường, nhà nứt toác, chực sập xuống sông Đà

(Dân trí) - Hơn 8 hộ dân với 24 nhân khẩu nằm sát sông Đà đoạn qua xóm Máy Giấy (xã Dân Hạ, Kỳ sơn, Hòa Bình) phải di dời khẩn cấp vì những ngôi nhà của họ đang bị sụt lún nghiêm trọng và có nguy cơ trôi xuống dòng sông Đà bất cứ lúc nào...

Thêm nhiều đường, nhà nứt toác, chực sập xuống sông Đà


Ngày 3/8, mặt đường tỉnh lộ 445 đoạn qua xóm Máy Giấy (xã Dân Hạ) vẫn đang tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã phải đặt biển cấm các phương tiện qua lại.

Ngày 3/8, mặt đường tỉnh lộ 445 đoạn qua xóm Máy Giấy (xã Dân Hạ) vẫn đang tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã phải đặt biển cấm các phương tiện qua lại.


Ngày 30/7, tình trạng sạt lở đất do mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã khiến 4 hộ dân với 10 nhân khẩu tại xóm Máy Giấy phải di dời khẩn cấp. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đêm 31/7 chính quyền địa phương phối hợp di dời tiếp 4 hộ dân nằm trong diện cảnh báo nguy hiểm.

Ngày 30/7, tình trạng sạt lở đất do mưa lũ kéo dài nhiều ngày đã khiến 4 hộ dân với 10 nhân khẩu tại xóm Máy Giấy phải di dời khẩn cấp. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đêm 31/7 chính quyền địa phương phối hợp di dời tiếp 4 hộ dân nằm trong diện cảnh báo nguy hiểm.

Mặt đường tỉnh 445 xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100 m, rộng 20 cm. Khu vực lún diện tích khoảng 300 m2 và có nguy cơ trượt xuống sông Đà
Mặt đường tỉnh 445 xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 100 m, rộng 20 cm. Khu vực lún diện tích khoảng 300 m2 và có nguy cơ trượt xuống sông Đà

Chia sẻ với PV, Trung tá Bùi Mạnh Hà – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện tại, chính quyền địa phương đã sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngủ cho 8 hộ dân ở khu vực nhà máy giấy nằm tại xóm Máy Giấy, để bà con có điều kiện ổn định cuộc sống”

Chia sẻ với PV, Trung tá Bùi Mạnh Hà – Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hiện tại, chính quyền địa phương đã sắp xếp chỗ ăn, chỗ ngủ cho 8 hộ dân ở khu vực nhà máy giấy nằm tại xóm Máy Giấy, để bà con có điều kiện ổn định cuộc sống”


Đoạn lún sâu nhất lên tới 60cm so với  mặt bằng ban đầu

Đoạn lún sâu nhất lên tới 60cm so với mặt bằng ban đầu


“Mấy ngày hôm nay, cứ đêm xuống là tôi không ngủ được, người uể oải vì không quen nhà, không có điện, không nước. Tình trạng sạt lở diễn ra rất nhanh và cũng là lần sạt lở nặng nhất từ trước tới nay”, một người dân tại đây cho biết.

“Mấy ngày hôm nay, cứ đêm xuống là tôi không ngủ được, người uể oải vì không quen nhà, không có điện, không nước. Tình trạng sạt lở diễn ra rất nhanh và cũng là lần sạt lở nặng nhất từ trước tới nay”, một người dân tại đây cho biết.

Bị cấm đường nên người dân phải cõng gạo về nhà.
Bị cấm đường nên người dân phải cõng gạo về nhà.

Đến thời điểm hiện tại, có một gia đình đang ở nhà văn hóa xóm Máy Giấy, hai gia đình ở tại khu nhà công vụ nhà máy giấy, năm hộ còn lại di chuyển đến nhà người thân ở quanh xóm.

Đến thời điểm hiện tại, có một gia đình đang ở nhà văn hóa xóm Máy Giấy, hai gia đình ở tại khu nhà công vụ nhà máy giấy, năm hộ còn lại di chuyển đến nhà người thân ở quanh xóm.


“Hai năm vừa qua, tình trạng sạt lở ngày càng nặng hơn, nhưng kinh tế gia đình không có nên ở liều như vậy. Đến năm nay, nhà bị sạt lở to hơn và không thể ở lại, nên phải chuyển sang ở nhờ phòng bảo vệ của nhà máy giấy. Hiện tại gia đình tôi và gia đình em trai ở chung 1 phòng”, chị Hà Thị Kim Dung chia sẻ.

“Hai năm vừa qua, tình trạng sạt lở ngày càng nặng hơn, nhưng kinh tế gia đình không có nên ở liều như vậy. Đến năm nay, nhà bị sạt lở to hơn và không thể ở lại, nên phải chuyển sang ở nhờ phòng bảo vệ của nhà máy giấy. Hiện tại gia đình tôi và gia đình em trai ở chung 1 phòng”, chị Hà Thị Kim Dung chia sẻ.


Trước tình trạng nêu trên, ông Hoàng Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Trước mắt chúng tôi xin UBND tỉnh xây dựng khu tái định cư cho 8 hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở. UBND huyện đang thực địa vị trí xây dựng khu tái định cư cho bà con, với quy mô khoảng 1ha, nhằm đảm bảo cho bà con yên tâm sinh sống”.

Trước tình trạng nêu trên, ông Hoàng Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Trước mắt chúng tôi xin UBND tỉnh xây dựng khu tái định cư cho 8 hộ dân nằm trong vùng bị sạt lở. UBND huyện đang thực địa vị trí xây dựng khu tái định cư cho bà con, với quy mô khoảng 1ha, nhằm đảm bảo cho bà con yên tâm sinh sống”.