1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thêm một tàu cảnh sát biển cập bờ sửa chữa hư hại

(Dân trí) - Chiều 16/5, tàu Cảnh sát biển Việt Nam 4032 đã cập cảng Đà Nẵng để sửa chữa hư hại do bị tàu Trung Quốc đâm va ngày 13/5 vừa qua.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 13/5, Trung Quốc sử dụng 3 tàu gồm Hải giám 7028, Hải cảnh 46001 và 1 tàu không rõ số hiệu bao vây tàu Cảnh sát biển 4032. Trong đó, 1 tàu Trung Quốc phun nước, tàu Hải cảnh Trung Quốc số hiệu 46001 đã lao vào ngăn cản, đâm vào mạn trái tàu Cảnh sát biển 4032 làm gãy 10m lan can mạn trái, hỏng 3 thông gió của tàu Cảnh sát biển 4032.

Những ống thép của tàu cảnh sát biển 4032 bị đứt gãy do tàu Trung Quốc đâm
Những ống thép của tàu cảnh sát biển 4032 bị đứt gãy do tàu Trung Quốc đâm

Theo các cảnh sát biển, sau khi bị tàu Trung Quốc đâm va, anh em cán bộ chiến sĩ trên tàu không nao núng, kiên quyết bám trụ hiện trường gian khoan và liên tục mở các đợt cơ động vào tuyên truyền, khẳng định chủ quyền vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, do hư hại hệ thống lan can, gây khó khăn cho việc quan sát, cảnh giới, thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong tình huống căng thẳng nên tàu nhận chỉ lệnh cập bờ để khẩn trương sửa chữa, khắc phục. 

10m lan can mạn trái bị đứt gãy
10m lan can mạn trái bị đứt gãy

Tàu cảnh sát biển 4032 vào bờ để sữa chữa
Tàu cảnh sát biển 4032 vào bờ để sữa chữa

Được biết, đây là tàu thứ ba của Cảnh sát biển Việt Nam phải vào bờ sửa chữa sau khi bị tàu Trung Quốc đâm va trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển.

Khánh Hồng