Thêm một cá thể gấu chết tại Quảng Ninh

(Dân trí) - Gấu đang khỏe mạnh bỗng dưng trở ho mấy ngày thì chết. Cá thể gấu này được gia đình ông Khoa nuôi hơn 10 năm nay. Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm xác gấu để tìm ra nguyên nhân.

Tính từ đầu năm tới nay, trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có trên 10 cá thế gấu chết, nâng tổng số gấu chết trên toàn tỉnh Quảng Ninh lên hơn 110 con. Qua điều tra, tất cả số gấu này chết đều do suy dinh dưỡng hoặc bệnh tật. 

Trong lúc các tổ chức nhà nước đang tìm cách đưa các cá thể gấu còn lại ở Quảng Ninh về trung tâm nuôi dưỡng bảo tồn thì gấu tại đây vẫn không ngừng chết.

Công tác khám nghiệm cá thể gấu sau khi chết
Công tác khám nghiệm cá thể gấu sau khi chết

Mới đây nhất, vào chiều ngày 15/5, các lực lượng chức năng đã tiến hành mổ khám nghiệm cá thể gấu ngựa chết chiều cùng ngày tại gia đình ông Hứa Minh Khoa, trú tại tổ 12, Khu 5, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

“Đây là một trong hai con gấu của gia đình đã nuôi được hơn 10 năm và đều rất khỏe. Sáng qua gấu vẫn ăn rất tốt, nhưng có dấu hiệu ho thì đến chiều lăn đùng ra chết” – ông Khoa cho biết. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cá thể gấu này bị viêm phổi rất nặng và bị xuất huyết đường ruột.

Ngay sau khi mổ khám nghiệm, các lực lượng chức năng đã đem gấu đi thiêu hủy tại bãi rác Đèo Sen, phường Hà Tu, TP Hạ Long. Toàn bộ quy trình này có sự chứng kiến của đại diện Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.

Thu Hằng