Thêm hai nạn nhân vụ lở núi được xác định danh tính

(Dân trí) - Sáng nay, 26/12, sau gần 3 ngày giám định AND, danh tính thi thể thứ 15 đã được xác định là anh Nguyễn Thế Sơn (SN 1965), quê Nghệ An. Đồng thời, thi thể của nạn nhân thứ 16 cũng được tìm thấy và đưa ra là anh Nguyễn Văn Trực (sinh 1977), quê Thanh Hoá.

Ca giám định thi thể anh Sơn là một trong số hai ca chờ giám định lâu nhất. Ca đầu tiên giám định ADN là nạn nhân thứ 9 cũng chỉ mất một ngày. Nhưng với thi thể thứ 15 này, đội giám định ADN phải mất ròng rã 3 ngày mới có thể xác định được danh tính. 

 

Được biết anh Sơn là một kỹ sư của Ban quản lý thuỷ điện 2, sau đúng một ngày lên nhận chức, nhận công việc mới tại mỏ đá D3 thì anh gặp tai nạn ra đi vĩnh viễn. Công việc khó khăn nhất mà Đội giám định gặp phải là xác định nhóm máu.

 

Tiếp đó, khoảng 10 giờ sáng nay 26/12, sau 10 ngày khoét núi, nổ mìn thi thể thứ 16 đã được đưa ra khỏi núi là Nguyễn Văn Trực, quê Thanh Hoá thuộc Công ty Sông Đà 2.

 

Anh Thái Sơn, thành viên đội cứu hộ cho biết, hầu hết các thi thể lấy ra lúc này nặng mùi, cộng thêm vào đó thời tiết mưa phùn làm cho độ ẩm tăng lên có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

 

Theo một nguồn tin riêng, tại hiện trường mỏ đá D3, số nạn nhân còn lại theo báo cáo là 3 người, trong khi đó chó nghiệp vụ cùng đội cứu hộ đã phát hiện thêm khoảng 2-3 địa điểm khác có mùi hôi thối, nghi có thêm thi thể nữa.

 

Nguồn thông tin riêng này cho biết rất nhiều khả năng con số 18 chưa phải là thông số chính thức, "nhưng chúng tôi cũng chưa thể khẳng định có thêm nạn nhân xấu số nữa hay không? Việc đó đang chờ kết luận cuối cùng, cũng như phụ thuộc vào công việc tìm các thi thể thì mới biết rõ", người này nói.

 

Một số công nhân làm việc tại đây nhận định, có thể những địa điểm phát hiện thêm mùi là các phần thi thể bị đá xén rồi văng xa ra. 

 

Như vậy, đến thời điểm này chỉ còn 2 nạn nhân chưa tìm được thi thể, đó là các anh: Vũ Xuân Nhượng (sinh 1979, quê Thanh Hoá) và anh Phạm Văn Thành (sinh 1962, quê Hà Tây) thuộc Công ty Sông Đà 5.

 

Sáng nay 26/12, GĐ và các bộ phận đang thi công tại công trường thuỷ điện Bản Vẽ đã có cuộc gặp mặt ngắn để hoàn tất các thủ tục Bảo hiểm lao động cho các nạn nhân trong thời gian sớm nhất. 


 

Danh sách nạn nhân tìm thấy đã xác định danh tính:

 

1.  Nguyễn Quý Trưởng (sinh 1979 - quê Hải Dương)

2.  Nguyễn Văn Thích (sinh 1981 - quê Thanh Hóa)

3.  Trịnh Bá Kỷ (sinh 1957 - quê Hà Tây)

4.  Lê Công Tú (sinh 1986 - quê Hà Nam)

5.  Nguyễn Văn Vạn (sinh 1966 - quê Hà Tây)

6.  Võ Văn Trang (sinh 1986 - quê Nghệ An)

7.  Phạm Văn Hải (sinh 1978 - quê Nghệ An)

8.  Hoàng Anh Vũ (sinh 1978 - quê Phú Thọ)

9.  Nguyễn Đức Khôi (sinh 1975, quê Hải Dương)

10. Dương Cao Sơn (sinh 1967, quê Hòa Bình)

11. Lê Văn Hoàng (sinh 1963, quê Thanh Hóa)

12. Bùi Đức Kiên (sinh 1977, quê Hòa Bình)

13. Lương Văn Tân (quê Hòa Bình).

14. Vũ Văn Mười (sinh 1977, quê Nam Định)

15. Nguyễn Thế Sơn (sinh 1966, quê Nghệ An)
16. Nguyễn Văn Trực (sinh 1977, quê Thanh Hoá)

Nguyễn Duy