Thêm 4 con bò lăn ra chết sau khi uống nước kênh

(Dân trí) - 17 giờ ngày 7/10, 4 con bò sau khi uống nước dưới kênh đã co giật, sùi bọt mép rồi lăn ra chết ngay. Nguồn nước mà 4 con bò này uống phải cũng chính là nguồn nước mà cách đây không lâu 7 con bò khác uống cũng đã chết.

Vụ 7 con bò uống nước kênh ở ấp 1, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lăn ra chết vẫn chưa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết nguyên nhân thì 4 con bò nữa lại lăn ra chết sau khi uống nước của con kênh trên.

Tại khu vực này, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện cơ sở sản xuất xi mạ Đỉnh Phong do ông Lê Hùng Vương làm chủ hoạt động không có giấy phép kinh doanh, không hệ thống xử lí nước thải, phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương mới cho biết kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Dương cho thấy, nước ở con kênh này đã bị nhiễm độc nặng: COD lên đến 1.218 mg/lít, tiêu chuẩn cho phép là 54 mg/lít; BOD vượt đến 306 mg/lít, tiêu chuẩn cho phép là 32 mg/lít. Các tiêu chuẩn SS, PO4 đều vượt chuẩn cho phép 20 lần.

Được biết sau vụ 7 con bò chết, ông Lê Hùng Vương chủ của cơ sở xi mạ Đỉnh Phong đã thừa nhận vi phạm của mình và bồi thường cho những hộ dân có bò chết là 14 triệu đồng/con.

Vấn đề thiệt hại 7 con bò đã được giải quyết nhưng còn 4 con mới chết thì sao? Điều quan trọng hơn là xử lí thế nào với con kênh có chứa nguồn nước “bò uống chết ngay”? Khi khu vực này không được khoanh vùng nguy hiểm, nhiều người dân sống ở đây đang rất hoang mang lo lắng.

Trung Kiên