1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Thêm 14 thuyền viên bị bắt ở Indonesia được thả về nước

(Dân trí) - Chiều ngày 10/10, 14 trong tổng số 61 thuyền viên bị bắt ở Indonesia đã về nước. Đây là những thuyền viên trên 4 tàu cá của ông Trần Hon và ông Trương Văn Ngữ ở TP Rạch Gía, tỉnh Kiên Giang bị lực lượng cảnh sát Indonesia bắt giữ hôm 4/1/2014.

4 tàu trong tổng số 8 tàu của ông Trần Hon và ông Trương Văn Ngữ đều được Tổng cục Thủy sản cấp phép đi khai thác ở Indonesia. Đây cũng là những tàu cá đầu tiên của Vịêt Nam được cấp phép đi khai thác ở Indonesia theo chủ trương hợp tác khai thác hải sản với các nước. Tuy nhiên các tàu này đã bị lực lượng cảnh sát Indonesia bắt giữ vì đánh bắt trái phép sau hơn 4 tháng khai thác hải sản ở nước sở tại. 

Trước đó, vào ngày 1/10, đã có 14 thuyền viên được về nước. Những thuyền viên này đã được Đại sứ quán Việt Nam mua vé máy bay về nước thông qua Quỹ Bảo hộ công dân. Bốn thuyền trưởng của 2 cặp tàu bị bắt và bị kết án 6 tháng tù về tội đánh bắt trái phép cũng đã về nước trước đó. Tòa án nước sở tại cũng tuyên bố tịch thu 2 cặp tàu này.
 
Như vậy hiện nay vẫn còn 29 thuyền viên trên tàu đánh cá của ông Trương Văn Ngữ chưa được về nước. Ông Ngữ cho biết, trong tháng này các thuyền viên sẽ sớm trở về. 

Trong thời gian hơn 9 tháng bị bắt giữ tại Indonesia, 2 chủ tàu đã tốn mỗi người hơn 15 tỷ đồng để lo chi phí cho các thuyền viên bị bắt giữ.

Nguyễn Hành