1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thêm 1 nạn nhân vụ sập gác lửng tử vong

(Dân trí) - Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, nữ bệnh nhân 35 tuổi đã không qua được cơn nguy kịch. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong trong vụ sập gác gỗ xảy ra tại quận Bình Tân, TPHCM sáng nay.

 

Nạn nhân Huê Linh đang được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu
Nạn nhân Huê Linh đang được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 27/10, lúc 9h40 cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ sập gác gỗ xảy ra tại quận Bình Tân.

Bác sĩ Lê Phước Đại, quyền trưởng ca thường trực cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, nạn nhân thứ nhất là Nhân Huệ Linh (SN 1986) bị dập phổi 2 bên, vỡ đốt sống L1, gãy phức tạp xương cột sống. Sau khi được cấp cứu, chăm sóc ban đầu, bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng nên tiên lượng điều trị của bệnh nhân rất dè dặt.

Bệnh nhân thứ 2 là Nhân Huệ Bân (SN 1980) được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, dập phổi 2 bên, hôn mê sâu, ngưng tuần hoàn hô hấp. Bất chấp nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Đây là ca tử vong thứ 2 trong vụ tai nạn sập gác lửng xảy ra sáng cùng ngày. Người đầu tiên đã tử vong ngay sau khi chuyển đến Bệnh viện quận Bình Tân. Một nạn nhân còn lại bị thương nhẹ đã được cho xuất viện.

Như thông tin Dân trí đã đưa, lúc 8h30 sáng nay, tại số nhà 184/22/17 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân có 4 người đang làm đồ thủ công dưới tầng trệt thì gác gỗ tầng lửng bất ngờ bị sập khiến họ gặp nạn, 1 người chết, 3 người bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vân Sơn - Đình Thảo