1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thầy lang chữa câm, điếc bằng vỗ tai, bẻ lưỡi

Ngày 11/10, Phòng Y tế huyện Phù Cát (Bình Định) phối hợp cùng UBND xã Cát Tân lập biên bản ông Dương Tôn Bảo hành nghề chữa bệnh trái phép và không đăng ký tạm trú theo quy định.

Ngày 5/10, ông Bảo (ngụ huyện Châu Thành, Long An) đến tạm trú tại nhà ông Nguyễn Nhờ (thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân) để hành nghề chữa bệnh câm điếc bằng cách bấm huyệt. Ông chữa bệnh điếc bằng cách thọc hai ngón tay vào hai lỗ tai, nắm hai vành tai bệnh nhân xách lên, kéo xuống, đồng thời vỗ mạnh vào tai. Còn với người câm, ông dùng tay bẻ lưỡi họ qua trái, qua phải mỗi bên ba lần (!).
 
Đoàn kiểm tra trực tiếp tìm gặp một số người bị câm điếc được ông Bảo chữa trị chưa có trường hợp nào khỏi bệnh như ông Bảo tuyên bố.

 

Theo N.Thanh
Pháp luật TPHCM