1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Thầy giáo dạy lái tố bị rạch ô tô khi đỗ xe trước tiệm bán bánh trung thu

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Một giáo viên dạy lái xe tại Đắk Lắk đã làm đơn trình báo cơ quan công an về việc khi đỗ ô tô trước tiệm bán bánh trung thu và bị nhân viên cửa hàng dùng vật sắc nhọn rạch xe, gây thiệt hại.

Ngày 6/9, một nguồn tin Dân trí xác nhận Công an phường Thắng Lợi (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã tiếp nhận trình báo của anh Q. (35 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), về việc tố bị nhân viên của tiệm bán bánh trung thu dùng vật sắc nhọn rạch ô tô khi đỗ xe.

Cơ quan công an đã thiết lập hồ sơ và sẽ triệu tập các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Thầy giáo dạy lái tố bị rạch ô tô khi đỗ xe trước tiệm bán bánh trung thu - 1

Thầy giáo dạy lái làm đơn trình báo bị nhân viên cửa hàng bánh trung thu, rạch xước xe (Ảnh: A.Q.).

Trao đổi với phóng viên, anh Q. (giáo viên dạy lái) cho biết sáng 5/9, anh đỗ ô tô trên đường Lê Thánh Tông (phường Thắng Lợi), trước một cửa tiệm bán bánh trung thu trên vỉa hè.

Do khu vực vỉa hè trên có rất nhiều quầy bán bánh trung thu sát nhau, đường không có biển báo cấm dừng đỗ nên anh đã đỗ xe trước một cửa hàng để qua phòng khám đối diện có công việc cá nhân.

"Bản thân tôi là một người dạy lái, tôi biết phải đỗ như thế nào đúng luật và cũng đã điều khiển xe tiến lên phía trước gần nơi bỏ rác, không phải chắn ngang trước cửa tiệm, để không ảnh hưởng nhiều đến việc kinh doanh của người khác", anh Q. nói.

Cũng theo anh Q., khi dừng đỗ xe, anh có vào cửa tiệm và hỏi nữ nhân viên bán bánh về việc đỗ tạm xe, nhân viên này có trả lời "đỗ xe có mất mát hay hư hỏng sẽ không chịu trách nhiệm".

Thầy giáo dạy lái tố bị rạch ô tô khi đỗ xe trước tiệm bán bánh trung thu - 2

Camera ghi lại hình ảnh một phụ nữ đi vòng quanh xe nghi rạch phương tiện (Ảnh: Cắt từ camera hành trình).

Sau đó, anh Q. đã đi công việc cá nhân khoảng 30 phút, khi quay lại, phát hiện chiếc xe đã bị xước dài từ nắp capo vòng qua phía bên trái, chạy dài đến cuối đuôi xe.

Anh Q. đã kiểm tra camera hành trình và phát hiện hình ảnh nữ nhân viên của tiệm bánh trung thu đã dùng một vật nghi chìa khóa, gây nên vết xước của xe.

"Tôi đã làm đơn trình báo và cung cấp toàn bộ bằng chứng cho cơ quan công an. Chi phí khắc phục xước xe hết khoảng 10 triệu đồng, tôi chỉ muốn nữ nhân viên này phải khắc phục lại vết xước trên xe đã gây ra", anh Q. nói.

Còn bà O. (nhân viên cửa tiệm bán bánh trung thu) cho rằng thời điểm người đàn ông đỗ xe trước cửa hàng, bà này đã nhắc nhở, vì dù đường không có biển cấm dừng đỗ, nhưng "phải nghĩ cho người buôn bán".

Nhân viên tiệm bán bánh trung thu cũng khẳng định bản thân bà không liên quan đến việc xe người đàn ông bị xước.