1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Thấy biên phòng tuần tra, tàu giã cào cắt lưới bỏ chạy, nhưng không thoát

Đăng Đức

(Dân trí) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Bình khai thác hải sản sai vùng quy định, khi lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, yêu cầu kiểm tra, những người trên tàu không chấp hành, còn cắt lưới bỏ chạy.

Ngày 12/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển Quảng Trị.

Thấy biên phòng tuần tra, tàu giã cào cắt lưới bỏ chạy, nhưng không thoát - 1

Lực lượng tuần tra truy đuổi và khống chế, bắt giữ tàu cá vi phạm (Ảnh: Mạnh Hùng).

Trước đó, vào chiều 11/8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phối hợp với tàu Kiểm ngư (Chi cục thủy sản Quảng Trị) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển. 

Khi đến vùng biển cách đảo Cồn Cỏ khoảng 18 hải lý về hướng Tây Bắc, lực lượng tuần tra phát hiện tàu cá số hiệu BV 94446-TS, có công suất 340 CV, do ông Lê Thành Châu (SN 1981, trú tại xã Quảng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng quy định. 

Khi lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng tàu để kiểm tra nhưng chủ tàu không chấp hành, còn cắt lưới bỏ chạy.  Ngay lập tức, lực lượng chức năng nhanh chóng truy đuổi và khống chế, bắt giữ tàu cá vi phạm nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên.

Lực lượng Biên phòng đã tiến hành lập biên bản, đưa tàu cá cùng các thuyền viên về khu vực Cảng Cửa Việt, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.