1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tháo rời súng bút, giấu trong hành lý mang lên máy bay

(Dân trí) - Súng bút được tháo rời thành 3 phần và cất giấu xen kẽ trong hành lý để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã phát hiện hành động tinh vi này trước khi đối tượng đưa được súng lên máy bay.

Ngày 5/9, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu ga đi quốc nội, lực lượng kiểm soát an ninh (Trung Tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất) phát hiện một khẩu súng dạng hình cây bút trong hành lý xách tay của hành khách T.A (quốc tịch Việt Nam).

Hành khách này đăng ký chuyến bay VJ122, chặng bay Sài Gòn – Hà Nội.

Hành khách T.A đã tháo rời súng bút thành 3 phần và cất giấu xen kẽ trong hành lý để đánh lạc hướng chú ý của lực lượng kiểm soát an ninh.

Súng bút được tháo rời, cất giấu tinh vi trong hành lý để đưa lên máy bay
Súng bút được tháo rời, cất giấu tinh vi trong hành lý để đưa lên máy bay

3 bộ phận được tháo rời gồm một ống kim loại hình trụ màu trắng bạc dài khoảng 15cm, có lẫy trượt trên thân ống; một ống giảm thanh bằng kim loại màu đen dài khoảng 20cm, đường kính khoảng 3cm và một ống nối kim loại màu xám bạc dài khoảng 7cm.

Được biết, súng bút tự chế có cấu tạo đơn giản, gọn, dễ tháo rời. Tuy nhiên, đây là loại vũ khí có tính năng như súng quân dụng với tầm sát thương cao.

Hiện Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ.

Quốc Anh