1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Thành uỷ Hải Phòng “thổi còi” nhà tang lễ “nuốt” khu dân cư

(Dân trí) - Dự án xây dựng nhà tang lễ thành phố Hải Phòng trong khuôn viên Bệnh viện Việt - Tiệp, giữa khu dân cư, “bịt” nút giao thông quan trọng mà <i>Dân trí</i> đã phản ánh vừa bị Thành uỷ Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng.

Bài viết “Bất ổn nhà tang lễ TP Hải Phòng ” đăng tải trên Dân trí ngày 17/10/2009 đề cập nhiều biểu hiện khó hiểu khi một dự án xây dựng nhà tang lễ thành phố mà nhận nhiều “phiếu chống” của dư luận, từ người dân tới các bệnh nhân, nhân viên y tế tại bệnh viện cấp I của thành phố, “phớt” cả ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

Ngày 7/12/2009, Thường trực Thành uỷ Hải Phòng có thông báo số 206 chỉ đạo tạm dừng thực hiện dự án. Theo đó, cấp uỷ thành phố yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án xây dựng nhà tang lễ tại Bệnh viện Việt - Tiệp cơ sở 1 (đường Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân, bị dư luận phản ứng) cho đến khi UBND thành phố chỉ đạp hoàn thành việc điểu chỉnh mục tiêu, nội dung dự án theo nội dung của thông báo này.
 
Thành uỷ Hải Phòng “thổi còi” nhà tang lễ “nuốt” khu dân cư - 1

Mỗi lần có đám tang, đoạn đường cửa ngõ vào thành phố trước cửa nhà tang lễ lại ùn tắc.

Tuy nhiên, Thành uỷ vẫn đồng ý chủ trương sửa chữa lại nhà tang lễ nhỏ hiện có tại đây nhằm bảo đảm phục vụ cho những người mất tại bệnh viện và nhu cầu tổ chức tang lễ của một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác trong thời gian chuẩn bị xây dựng Nhà tang lễ thành phố tại địa điểm mới (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2 - huyện An Dương).

Cơ quan cấp uỷ chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động cụ thể của nhà tang lễ này (trước khi dự án điều chỉnh được phê duyệt và triển khai thực hiện). Cụ thể, các nội dung về đối tượng, thời gian tổ chức tang lễ bảo đảm khắc phục tình trạng quá tải về mật độ giao thông và giảm thiểu tối đa về tiếng ồn, bảo đảm môi trường và mỹ quan đô thị… phải thể hiện rõ trong quy chế.

Đối với những biểu hiện thiếu dân chủ trong quá trình triển khai dự án vừa qua, Thành uỷ Hải Phòng quán triệt dự án sau điều chỉnh và các quy chế hoạt động của nhà tang lễ phải được thông báo rộng rãi tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu vực; tổ chức tốt công tác đối thoại, tăng cường thuyết phục, vận động nhân dân để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện.

Theo thông báo 206, UBND thành phố cũng được giao tổ chức rà soát lại quy hoạch dự án xây dựng Nhà tang lễ thành phố tại khu vực Bệnh viện Hữu nghị Việt -Tiệp cơ sở 2 với quy mô, tiêu chuẩn hiện đại; đặc biệt ưu tiên về nguồn vốn và các điều kiện cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án này. Chỉ đạo các ngành, các quận huyện quan tâm bố trí địa điểm xây dựng nhà tang lễ tại địa phương để bảo đảm thuận tiện, đáp ứng nhu cầu tổ chức tang lễ cho nhân dân trong khu vực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Mừng với chỉ đạo của cấp uỷ thành phố song người dân 6 tổ dân phố khu vực phường Cát Dài, quận Lê Chân vẫn băn khoăn vì cho rằng việc cải tạo nhà tang lễ hiện có tại cơ sở 1 Bệnh viện Việt - Tiệp là không hợp lý. Theo người dân, từ năm 2003 - 2004, không ít lần các tổ dân phố đã phải gửi đơn “kêu” nhiều cơ quan chức năng vì tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đời sống người dân của nhà tang lễ này.

Vì lý do đó, UBND Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tìm vị trí để di chuyển nhà tang lễ nhưng không hiểu vòng vèo sao lại “đáp” đúng chỗ cũ. Nguyện vọng cấp thiết của người dân vẫn mong thành phố xem xét, di chuyển nhà tang lễ ra khỏi khu vực đông đúc, chật chội này để giải quyết triệt để những bất cập khó khắc phục.

P.Thảo