1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thanh niên đi chơi lễ tình nhân sớm, các điểm hẹn quá tải

(Dân trí) - Trước đêm lễ Valentine, tối qua 13/2, không khí vui chơi tại TPHCM đã rất náo nhiệt. Các đôi tình nhân đổ về các điểm hẹn như rạp chiếu phim, quán cà phê, công viên… khiến những nơi này trở nên quá tải.

Công viên, quán sá đông nghẹt

Theo ghi nhận của PV Dân trí trong tối 13/2, hầu khắp các quán vỉa hè, quán cóc quanh Nhà Thờ Đức Bà (quận 1) đều chật kín chỗ. Những quán cóc ở khu vực công viên 30/4 có hàng trăm bạn trẻ ngồi la liệt bên trong công viên tâm sự, nhiều dịch vụ ăn theo như bán nước ngọt, hoa tươi, quà tặng mùa Valentine cũng ra sức mời chào.

Thanh niên đi chơi lễ tình nhân sớm, các điểm hẹn quá tải
Nhiều bạn trẻ kéo nhau đến công viên Tân Phú để chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng tái hiện 4 mùa trong năm

Tương tự dọc 2 bên kênh Tàu Hủ trên đại lộ Võ Văn Kiệt, rất đông các đôi nam nữ dừng xe gắn máy 2 bên thảm cỏ để ngồi tâm sự, các dịch vụ như trông xe, cho thuê bạt để ngồi chơi cũng có cơ hội ăn theo mùa Valentine.

Trong khi đó một số khác lại chọn cách vui chơi Valentine ít tốn kém hơn là ngồi tâm sự dọc bờ sông
Trong khi đó một số khác lại chọn cách vui chơi Valentine ít tốn kém hơn là ngồi tâm sự dọc bờ sông

Trong khi đó nhiều quán ăn nhanh ở trung tâm thành phố cũng đông nghẹt người đến ăn uống trong tối 13/2. Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh thì trong ngày 13/2 cửa hàng đã phải tăng thêm 50% suất ăn so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu của khách. Dự kiến trong ngày lễ tình nhân (14/2) lượng khách đến với các địa điểm này sẽ tăng cao hơn nữa.

Các dịch vụ trông xe, cho thuê bạt ăn theo mùa Valentine
Các dịch vụ trông xe, cho thuê bạt ăn theo mùa Valentine

Tình trạng quá tải cũng đã diễn ra ở những quán cà phê khu vực quận 1. Tại quán cà phê Gió Bắc gần hồ Con Rùa, các bàn gần như đã chật kính người. Tương tự tại những quán có vị trí đẹp khác ở trung tâm thành phố đều không còn bàn trống trước đêm lễ tình nhân. Các chủ quán ở đây cho biết, số lượng khách đến trong đêm 13/2 tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Một số quán quá đông, chủ phải tận dụng mọi góc để kê thêm bàn, có quán nhiều chủ đã phải xin lỗi khách vì hết chỗ phục vụ.

Rạp chiếu phim “cháy” vé

Ngoài nhu cầu vui chơi ăn uống, nhiều bạn trẻ cũng đã tìm đến các rạp chiếu phim, rạp hài kịch để giải trí trong tối 13/2. Nhu cầu coi phim quá lớn của khán giả TPHCM trong các đêm 13, 14/2 đã khiến các rạp chiếu ở khu vực trung tâm thành phố liên tục gặp những cơn sốt vé khi luôn có rất đông khán giả xếp hàng chờ mua vé, tình trạng “cháy” vé đã không tránh khỏi.
Khán giả xếp hàng chờ mua vé xem phim
Khán giả xếp hàng chờ mua vé xem phim
 
Tại rạp Megastar Hùng Vương vào lúc 19h ngày 13/2, lượng khán giả xem phim lớn đến nỗi thang máy không đủ đáp ứng nhu cầu lên xuống. Tình hình tại rạp Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1) cũng diễn ra tương tự. Đến 20h mà số lượng khán giả xếp hàng chờ mua vé vẫn hết sức đông đảo. Phòng chờ xem phim luôn kín người, nhất là sau mỗi suất chiếu khi khán giả từ trong tỏa ra, còn bên ngoài thì xếp hàng chờ vào xem suất kế.
 
Nhiều bộ phim đã hết vé
Nhiều bộ phim đã hết vé
 
Dù các rạp đã tăng cường các suất chiếu nhưng vé luôn bán rất nhanh, thậm chí ngay cả vé xem những ngày kế tiếp cũng không còn.
 
Nhiều bộ phim đã hết vé
Dạo chơi các địa điểm công cộng vừa đẹp, không tốn nhiều chi phí cũng là một cách chơi Valentine được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
 
Đình Thảo