Thành lập Hội tâm lý học xã hội Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 30/3, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam. Hội được Bộ Nội vụ cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ hoạt động.

Về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, các tổ chức trực thuộc Hội và các hội viên của Hội thực hiện, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực Tâm lý xã hội học. Đó là nghiên cứu tâm lý của các giai cấp (công nhân, nông dân), tâm lý của các nhóm xã hội lớn như trí thức, doanh nhân, dân tộc, tổ chức tôn giáo, thanh thiếu niên, người cao tuổi.
 
Đại hội thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam diễn ra ngày 30/3.
Đại hội thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam diễn ra ngày 30/3.

Nghiên cứu những vấn đề tâm lý xã hội nảy sinh trong cuộc sống của quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế như: tâm lý học quản lý, tâm lý học kinh doanh, tâm lý học du lịch, vấn đề bạo lực trong đời sống xã hội, trong gia đình và nhà trường, vấn đề stress, trầm cảm và tự tử trong xã hội, vấn đề thích ứng xã hội, các kỹ năng sống, định kiến xã hội, định kiến giới, tâm lý đám đông, tâm lý sùng bái vật chất, nghiên cứu những khía cạnh tâm lý xã hội nhằm bảo vệ môi trường ở nước ta như ý thức, thái độ, hành vi của người dân…

Bên cạnh đó, Hội tổ chức các hoạt động ứng dụng tâm lý học xã hội vào cuộc sống như giải quyết các vấn đề của cuộc sống là tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, đào tạo kỹ năng sống cho các nhóm xã hội theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật; tham gia và ứng dụng các tri thức tâm lý xã hội vào hoạt động giáo dục, đào tạo, dạy nghề góp phần vào xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài; ứng dụng các tri thức tâm lý xã hội vào việc nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Vũ Dũng khẳng định, việc thành lập hội là một bước ngoặt lớn đối với những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng tâm lý học nước nhà. “Từ đây, chúng ta sẽ có hội nghề nghiệp chuyên sâu để góp phần nâng cao các hoạt động chuyên môn, ứng dụng tâm lý học. Các hoạt động của hội đều hướng tới mục tiêu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.” - GS.TS Vũ Dũng cho hay.

T.N