Thanh Hóa: Tỉnh lộ nhằng nhịt "ổ voi, ổ gà" vì xe tải hạng nặng

(Dân trí) - Nhiều năm qua, việc đi lại của người dân sống tại xã Hà Ninh (Hà Trung, Thanh Hóa) gặp nhiều khó khăn do tỉnh lộ 508, tuyến đường huyết mạch trong vùng, xuống cấp trầm trọng.


Tỉnh lộ 508 nối huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Nhiều năm nay, đường xuống cấp nghiêm trọng, nắng thì bụi bay mù trời, mưa thì lầy lội.

Tỉnh lộ 508 nối huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Nhiều năm nay, đường xuống cấp nghiêm trọng, nắng thì bụi bay mù trời, mưa thì lầy lội.


Người dân nơi đây cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải hạng nặng đi qua. Đây có thể là nguyên nhân khiến mặt đường hư hỏng.

Người dân nơi đây cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải hạng nặng đi qua. Đây có thể là nguyên nhân khiến mặt đường hư hỏng.


Rất nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên đường. Ô tô qua đây đều phải đi thật chậm vì dễ bị chạm gầm.

Rất nhiều "ổ voi, ổ gà" xuất hiện trên đường. Ô tô qua đây đều phải đi thật chậm vì dễ bị chạm gầm.


Bà Nguyễn Thị Lan, nhà bên tỉnh lộ 508, cho biết: “Đường quá nhiều ổ gà, đêm nào ở đây cũng có người bị ngã xe gây ra tiếng động mạnh, tôi lại giật mình tỉnh giấc và chạy ra xem người ta có bị làm sao không. Có trường hợp ngã xe chảy máu nhiều thì lại băng bó vết thương cho họ”.

Bà Nguyễn Thị Lan, nhà bên tỉnh lộ 508, cho biết: “Đường quá nhiều ổ gà, đêm nào ở đây cũng có người bị ngã xe gây ra tiếng động mạnh, tôi lại giật mình tỉnh giấc và chạy ra xem người ta có bị làm sao không. Có trường hợp ngã xe chảy máu nhiều thì lại băng bó vết thương cho họ”.


Trong vùng có một số mỏ đất hoạt động kéo theo xe tải hạng nặng qua lại nhiều. Người dân từng được thuê tưới nước lên mặt đường để giảm bụi do xe tải chở đất mỏ gây ra. Nhưng rồi họ cũng chẳng thanh toán cho chúng tôi, một số người dân chia sẻ.

Trong vùng có một số mỏ đất hoạt động kéo theo xe tải hạng nặng qua lại nhiều. "Người dân từng được thuê tưới nước lên mặt đường để giảm bụi do xe tải chở đất mỏ gây ra. Nhưng rồi họ cũng chẳng thanh toán cho chúng tôi", một số người dân chia sẻ.


Các ô voi, ổ gà đặc biệt nguy hiểm khi trời đổ mưa, nước ngập.

Các "ô voi, ổ gà" đặc biệt nguy hiểm khi trời đổ mưa, nước ngập.


Người đi xe máy gần như phải đánh võng trên đường để tránh ổ voi, ổ gà. Tình trạng đường xuống cấp trầm trọng đã được người dân đã phản ánh lên các cơ quan chức năng, kiến nghị xử lý các xe quá tải đi qua, nhưng vẫn chưa có động thái khắc phục.

Người đi xe máy gần như phải "đánh võng" trên đường để tránh "ổ voi, ổ gà". Tình trạng đường xuống cấp trầm trọng đã được người dân đã phản ánh lên các cơ quan chức năng, kiến nghị xử lý các xe quá tải đi qua, nhưng vẫn chưa có động thái khắc phục.


Mỗi khi trời mưa, bà Quý (67 tuổi, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Ninh) phải đi ủng để vượt qua đoạn đường lầy lội.

Mỗi khi trời mưa, bà Quý (67 tuổi, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Ninh) phải đi ủng để vượt qua đoạn đường lầy lội.


Mặt đường nham nhở.

Mặt đường nham nhở.

Thanh Hóa: Tỉnh lộ nhằng nhịt "ổ voi, ổ gà" vì xe tải hạng nặng - 10

Quân Đỗ