Thanh Hóa: Hơn 500 xe tải “hết đát”

(Dân trí) - Nguồn tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện toàn tỉnh có trên 500 phương tiện xe tải đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Theo đó, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 519 chiếc xe tải đã “hết đát”, trong đó có 75 chiếc được sản xuất từ năm 1994 và 444 chiếc được sản xuất từ năm 1989. Đây là những chiếc xe hết hạn sử dụng từ ngày 31/12/2014 và bị cấm lưu hành trên đường.

Ông Lâm Minh Phúc, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa thông tin thêm: Riêng trong ngày 26/1, có 40 phương tiện giao thông các loại (trong và ngoài tỉnh) đã hết hạn đăng kiểm nhưng không tới đăng kiểm. Còn tính từ đầu tháng đến ngày 26/1 thì có tới 1.000 xe chưa đăng kiểm. Tuy nhiên, cũng có thể trong số đó có những xe đăng kiểm ở nơi khác mà trung tâm không nắm được.

Thanh Hóa: Hơn 500 xe tải “hết đát”
Chiếc xe tải trong vụ tai nạn thảm khốc làm 10 người chết ngày 24/1 đã hết hạn đăng kiểm 3 năm trước và hết hạn sử dụng từ ngày 1/1/2015.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Lưu Thiện Minh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được số liệu báo cáo bên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, chúng tôi căn cứ vào đó gửi thông báo đi tất cả các huyện thị về những phương tiện hết hạn này, đồng thời có thông báo gửi tới chủ sở hữu để thu hồi biển số xe”.

“Hiện chưa có quy định nào về việc phát hiện xe hết hạn sử dụng sẽ tịch thu mà chỉ đưa ra hình thức xử phạt từ 4 -6 triệu đồng, yêu cầu người vi phạm viết cam kết nếu vi phạm lần nữa sẽ xử lý nghiêm” - Đại tá Minh cho biết thêm.

Nguyễn Thùy