1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Thăng hàm cho chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1

(Dân trí) - Tri ân chiến sĩ nhà giàn Dương Văn Bắc (SN 1974) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Tư lệnh Hải quân đã thăng hàm cho chiến sĩ Dương Văn Bắc từ Thượng úy lên Đại úy chuyên nghiệp.

Trưa nay, 11/10, thi hài anh Dương Văn Bắc - chiến sĩ nhà giàn DK1 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - đã được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, chính trị viên tiểu đoạn DK1 vùng 2 Hải quân cho biết, 7h ngày 9/10, ngay khi thi hài chiến sĩ Bắc được cập cảng về với đất mẹ, Đô đốc Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã ký quyết định thăng cấp quân hàm trước thời hạn từ Thượng úy lên Đại úy chuyên nghiệp cho chiến sĩ Bắc vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thăng hàm cho chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi vòng hoa viếng người chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1

Trên cương vị trắc thủ radar của nhà giàn DK1 cũng như trong các vị trí công tác khác, anh Bắc luôn đoàn kết, thương yêu đồng đội và cùng các chiến sĩ xem nhà giàn là nhà, biển cả là quê hương; vững vàng tay súng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi đó, năm 2000, anh Bắc được đứng trong hàng ngũ Đảng. Quá trình công tác, nhiều năm liền anh được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen của đơn vị; được tặng thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, hạng ba cho quá trình tham gia cách mạng, nhiều năm liền nhận giấy khen, bằng khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Trong lễ tang anh, người nhà anh chia sẻ, họ cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt vinh tự, tự hào khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh... gửi vòng hoa viếng.

Nỗi đau của người vợ trẻ và 2 đứa con thơ
Nỗi đau của người vợ trẻ và 2 đứa con thơ

Sáng 7/10, Thượng úy Dương Văn Bắc và chiến sĩ Đào Văn Điệp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu nhà giàn DK1/11. Do sóng to, gió lớn, anh Bắc đã bị rớt xuống biển và bị sóng nhấn chìm. Sau 30 phút, anh Bắc được vớt lên và được chuyển cấp cứu. Nhưng do ngạt thở lâu dưới nước, Thượng úy Dương Văn Bắc đã hy sinh.

Công Quang - Quốc Phan