1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thảm nạn Sêrêpôk: Tiếp tục cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số

(Dân trí) - Chiều tối 23/5, các sư thầy chùa Thọ Thành cùng hơn 200 phật tử tiếp tục làm lễ cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số chết thảm trong vụ xe khách đâm xuống sông Sêrêpôk hôm 17/5.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1986/34-nguoi-chet-tham-trong-vu-tai-nan-kinh-hoang.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; 34 người chết thảm trong vụ tai nạn kinh hoàng</b></a>

Thảm nạn Sêrêpôk: Tiếp tục cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số
Các sư thầy chùa Thọ Thành cùng hơn 200 phật tử tiếp tục làm lễ cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số
 
Buổi lễ chính thức diễn ra lúc 18 giờ, kéo dài đến 21 giờ 30 phút với các nghi thức trì kinh, niệm phật, kỳ siêu cho các hương linh tử nạn. Số phật tử tham gia buổi lễ cầu siêu này đến từ chùa Thọ Thành (thôn 2, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và chùa Phổ Chiếu (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đắk Nông).

 

Theo sư trụ trì chùa Thọ Thành - Thích Quảng Phát, mục đích buổi cầu siêu này nhằm thành tâm cầu cho các nạn nhân xấu số, các vong linh sớm được siêu thoát, chia sẻ sự mất mát không thể bù đắp với gia đình các nạn nhân.

  

Ban trị sự Phật giáo Đắk Lắk cho biết, trong hai ngày 13 và 14/4 âm lịch (tức ngày 2 và 3/6), đại lễ cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số thảm nạn bên bờ sông Sêrêpôk sẽ được tổ chức với quy mô lớn.

 

Một số hình ảnh về buổi lễ cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số trong vụ thảm nạn tại sông Sêrêpốk:
 
Thảm nạn Sêrêpôk: Tiếp tục cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số
Tụng niệm, trì kinh
 
Thảm nạn Sêrêpôk: Tiếp tục cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số


Thảm nạn Sêrêpôk: Tiếp tục cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số

Những nén nhang cho người đã khuất được cắm dọc thành cầu.
 

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM: bệnh viện đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách tại Sêrêpôk được chuyển đến từ bệnh viện Đăk Lăk. Các nạn nhân được chuyển lên tuyến trên do bị thương quá nặng, gồm ông Trần Văn Chuyền (63 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh) bị đa chấn thương, dập phổi hai bên, tràn máu màng phổi phải, tràn khí màn phổi trái, gẫy khung chậu.

Thảm nạn Sêrêpôk: Tiếp tục cầu siêu cho 34 nạn nhân xấu số
Hai trong số 3 nạn nhân được chuyển đến Chợ Rẫy

Anh Nguyễn Nhựt Trường (32 tuổi, ngụ An Giang) bị dập thận phải, vỡ gan phải, tràn khí và tràn máu màng phổi phải, gẫy 3 xương sườn. Nạn nhân thứ 3 là cháu Trịnh Khánh Huyền (9 tuổi, ngụ Đắk Lắk), bị chấn thương sọ não, nứt sọ ở thái dương bên trái, tụ máu não; gẫy xương cánh tay và xương đùi trái. (Vân Sơn)

 

Viết Hảo