Bình Dương:

Thai nhi 7 tháng văng khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng tử vong

(Dân trí) - Sau 2 ngày điều trị, bé trai 7 tháng tuổi bị văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào chiều 1/6 đã không qua khỏi. Hai nạn nhân khác là mẹ và chị gái của bé trai này cũng đã tử vong.

img_8784

Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện bé trai văng ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng đã tử vong.

Chiều 3/6, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương cho biết, sau 2 ngày tích cực điều trị cho bệnh nhi sơ sinh Nguyễn Bình An (tên bác sĩ tự đặt với hy vọng bình an sẽ đến với em bé), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 1/6, trên đường ĐT 743 (phường An Phú, thị xã Thuận An) đã tử vong.

Các bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết, cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái, không thở, không phản xạ. Cơ thể bầm, trầy da vùng ngực, máu trào ra đường mũi, miệng, tim rời rạc. Ê kíp trực đã nhiều lần truyền máu, các chế phẩm máu, dùng vận mạch hỗ trợ tim cho em bé. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương nên bé đã không qua khỏi, qua đời vào tối 2/6.

Tại ngôi nhà trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, gia đình vẫn đang tổ chức lo hậu sự cho chị Phạm Thị L. (27 tuổi, quê Tiền Giang và bé gái Phạm Thị H. (3 tuổi, con chị L.).

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng được gia đình đưa về lo hậu sự.
Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng được gia đình đưa về lo hậu sự.

Trước đó, vào chiều ngày 1/6, chị Phạm Thị L. (mang bầu tháng thứ 7) điều khiển xe tay ga chở theo con gái Phạm Thị H. (3 tuổi) lưu thông từ đường số 6, KCN VSIP1 ra đường ĐT743.

Khi đến giao lộ với đường ĐT743, xe máy của chị L. xảy ra va chạm với xe đầu kéo container mang BKS 61C – 314.68 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông từ hướng khu công nghiệp Sóng Thần về Tân Uyên. Cú va chạm khiến xe máy cùng ba mẹ con chị L. đổ xuống đường, sau đó nạn nhân bị bánh xe đầu kéo container cuốn vào gầm, kéo lê trên đường.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra khiến bé H. tử vong tại chỗ, chị L. bị thương nặng, thai nhi văng ra khỏi bụng mẹ. Ngay sau đó, người dân đưa mẹ con chị L. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên chị L. đã tử vong trong tối ngày 1/6. Thai nhi cũng tử vong sau đó 1 ngày.

Hà An