Thái Nguyên: Đất đồi sạt lở vùi lấp 3 người

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Do mưa lớn, một lượng đất đồi phía sau nhà dân bất ngờ bị sạt lở, vùi lấp 3 người dân ở xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 31/5, ông Lê Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Nam Hòa (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sự việc xảy ra vào đêm qua (30/5) trên địa bàn xóm Na Quán.

Khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức huy động 3 máy xúc và hơn 100 người dân tiếp cận hiện trường, tìm kiếm các nạn nhân.

Thái Nguyên: Đất đồi sạt lở vùi lấp 3 người - 1

Hiện trường vụ sạt lở ở xóm Na Quán (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Sau hơn 3 tiếng, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình an táng.

Danh tính 3 nạn nhân gồm: Ông H.V.L. (SN 1976; chủ nhà); chị H.T.T. (SN 1992) và V.T.T. (SN 1981; họ hàng ông L. từ tỉnh Bắc Giang sang chơi). Vợ cùng con trai ông L. và một người cháu thoát nạn do ngủ ở gian phòng nhà ngoài.

"Phía sau nhà là đồi cao. Trong đêm, lớp bùn đất trên đồi bất ngờ sạt lở xuống, xô đổ bức tường phía sau nhà rồi đè trúng 3 nạn nhân" - ông Lâm thông tin thêm về nguyên nhân sự việc.