1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Đặng Tài

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình đã tiến hành thả 28 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Chiều 13/11, tin từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành thả 28 các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên - 1

Cơ quan chức năng thả động vật hoang dã về tự nhiên

Các cá thể vừa được thả gồm: 10 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), 2 cầy vòi mốc (Paguma larvata), 4 nhím bờm (Hystrix brachyura), 7 khỉ vàng (Macaca mulatta), 4 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và 1 khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides).

Trong đó, cầy vòi hương, cầy vòi mốc, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ là động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IIB, theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Thả 28 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên - 2

Từ đầu năm đến nay, đã có 62 cá thể động vật hoang dã được thả về tự nhiên tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 62 cá thể động vật hoang dã thuộc 6 loài.