1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tết ấm áp đã về với học sinh Dân Hóa

(Dân trí) - Chương trình “Cơm có Thịt” do nhà báo Trần Đăng Tuấn đứng ra tổ chức quyên góp vừa trao hơn 1.000 áo ấm, 10 xe đạp và nhiều phần quà có ý nghĩa khác cho các em học sinh xã miền núi Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Trước những thiếu thốn của các em học sinh ở xã Dân Hóa, nhà báo Trần Đăng Tuấn đã đứng ra kêu gọi, quyên góp để giúp các em học sinh nơi đây có áo ấm để mặc, có xe đạp đến tường.
 

Xe đạp mới và áo ấm đến trường

Xe đạp mới và áo ấm đến trường

Sau một thời gian quyên góp, trong các ngày 18 và 19/1, nhà báo Trần Đăng Tuấn cùng đoàn từ thiện đã trực tiếp thăm và trao hơn 1.000 áo ấm, 10 chiếc xe đạp và nhiều phần quà khác cho các em học sinh xã Dân Hóa.

Theo đó, tại Trường TH&THCS Dân Hóa, đoàn đã trao 450 áo ấm, 10 chiếc xe đạp; Trường Mầm non là 313 áo ấm và Trường Tiểu học Bãi Dinh 261 áo ấm. Được biết, số quà trên do Hội phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm tại Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Chương trình “Cơm có Thịt” gửi tặng.

Vừa mặc chiếc áo ấm mới của đoàn trao tặng, em Hồ Thị Tôm, lớp 8A, Trường THCS Dân Hóa nói như khoe với bạn: “Tết này cháu có áo ấm để mặc rồi! Cháu không còn phải lo mất ngủ vì rét nữa!”. Đó cũng là niềm vui chung của các em học sinh ở xã nghèo Dân Hóa. 
 
Xe đạp mới và áo ấm đến trường

Trước những tình cảm mà đoàn đã dành tặng cho các em học sinh, thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Dân Hóa thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn từ thiện và Chương trình “Cơm có Thịt”.

Qua đây thầy Sơn cũng mong rằng, hằng năm các em học sinh ở Dân Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình “Cơm có Thịt” cũng như nhiều chương trình từ thiện khác để các em có cơ hội được đến trường học tập tốt hơn.

Đặng Tài