1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hòa Bình:

Taxi tự lao xuống vực sâu hơn 100m, 1 người chết, 3 người bị thương

Trần Thanh An Nhiên

(Dân trí) - Đang di chuyển trên QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình, xe taxi chở 4 người bất ngờ lao xuống vực khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Taxi tự lao xuống vực sâu hơn 100m, 1 người chết, 3 người bị thương - 1

Chiếc taxi nát bét sau cú lao xuống vực sâu hơn 100m.

Khoảng 16h30 ngày 16/4, anh Bùi Quang Khánh (SN 1990, trú tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển ô tô biển số 26A - 10.032 (taxi loại 5 chỗ của hãng Thảo Nguyên) đi hướng Hà Nội - Sơn La. Ngồi trên xe lúc này có chị Nguyễn Thị P. (SN 1963, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội), ông Đào Văn K. (SN 1952) và vợ là bà Nguyễn Thị L. (SN 1959, cùng trú tại thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu).

Khi chiếc xe taxi đi đến Km 138-300m, quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì tự lao xuống vực sâu.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người ngồi trên ô tô bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Mai Châu, tuy nhiên do vết thương nặng, ông Đào Văn K. đã tử vong.

Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới vực sâu khoảng 100m, dốc dựng đứng, nằm lật ngửa và bị hư hỏng nhiều chỗ.

Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quảng Ninh: Xe chở 50 công nhân lật xuống vệ đường

Taxi tự lao xuống vực sâu hơn 100m, 1 người chết, 3 người bị thương - 2

Một người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ xe ô tô chở công nhân va chạm với xe máy (ảnh: bạn đọc cung cấp)

Theo thông tin từ xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh lúc trưa nay (17/4), một vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL18 (đoạn chạy qua khu vực xã này) khiến 1 người tử vong và một số công nhân bị thương nhẹ.

Theo đó, vào khoảng gần 7h sáng cùng ngày, xe ô tô chở khoảng 50 công nhân BKS 22B-002.xx (do ông N.TN., ở huyện Đầm Hà) điều khiển trong khi đang lưu thông theo hướng từ huyện Đầm Hà xuống khu công nghiệp thuộc huyện Hải Hà (Quảng Ninh), đến địa phận xã Tân Bình thì xảy ra va chạm với xe máy do ông C.A.L. (SN 1959) điều khiển.

Hậu quả, ông C.A.L. tử vong tại chỗ, xe ô tô chở công nhân bị lật xuống vệ đường khiến một số công nhân trên xe bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, xe máy và xe ô tô cùng hư hỏng nặng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra, phân luồng và điều tiết giao thông.