TPHCM:

Taxi chở gia đình Việt kiều Pháp gặp nạn, bé trai 13 tuổi bị thương

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, chiếc taxi bất ngờ húc vào dải phân cách cứng bằng bê tông giữa đường khiến 3 người đang ngồi trên xe hoảng loạn, bé trai 13 tuổi ngồi trên xe bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 19/8 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.

1-0748d
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Đỗ Mộng Thái Diệp điều khiển chiếc taxi BKS 52LD – 6151 lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng cầu Kênh Tẻ về đường Nguyễn Văn Linh với tốc độ khá cao. Khi đến trước Trường đại học Tôn Đức Thắng (thuộc phường Tân Phong, quận 7), tài xế Diệp không kiểm soát được xe, để xe đâm vào dải phân cách bằng bê tông giữa đường.

Cú đâm mạnh khiến 3 người trên xe được phen hoảng loạn, trong đó bé trai 13 tuổi bị thương khá nặng do đập đầu vào băng ghế phía trước.

2-a8455
Chiếc taxi húc khối bê tông xê dịch khỏi vị trí

Ngay khi xảy ra tai nạn, người dân địa phương đã chạy đến phá cửa đưa cả 3 hành khách ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Tài xế Diệp cũng bị choáng váng sau tai nạn và tự mở cửa ra ngoài.

Tại hiện trường, một đoạn dải phân cách bằng bê tông bị húc xê dịch khỏi vị trí, phần đầu chiếc taxi bị móp méo, hư hỏng. Ngoài ra, 1 cọc sắt phản quang nặng hơn 10kg bị xe taxi húc văng vào lề đường rơi trúng một chiếc xe gắn máy.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe taxi có 3 người là Việt kiều Pháp vừa đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất và đang đi taxi về nhà ở Phú Mỹ Hưng.

3-25c5c
Cọc sắt phản quang bị húc bay vào lề đường rơi trúng xe máy

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông quận 7 đã có mặt để lập biên bản vụ việc và khám nghiệm hiện trường. Một xe cứu hộ được điều đến kéo xe taxi gặp nạn đi.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Đình Thảo

xahoi-6ff12