Thái Bình:

Tàu ngầm Trường Sa khó chạy thử đúng dịp 30/4

(Dân trí) - Mặc dù rất mong muốn được chạy thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa vào dịp 30/4 - 1/5, nhưng chủ nhân tàu ngầm cho biết rất khó thực hiện vì đến thời điểm hiện tại ông vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc cấp phép.

Trao đổi với PV Dân trí, chủ nhân tàu ngầm Trường Sa mi ni - doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa, cho biết, sau nhiều lần chạy thử nghiệm và đạt được kết quả tốt, ông rất mong muốn tàu sẽ được cấp phép ra biển chạy thử nghiệm đúng dịp 30/4 - 1/5. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông vẫn chưa nhận được thông tin nào về việc cấp phép.

Sau khi gửi đơn lên cơ quan chức năng về việc xin cấp phép thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa tự chế vào cuối tháng 3/2014, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa đang tiếp tục gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng cho lần thử nghiệm tới cũng như tiến hành đánh giá lại lần cuối, đặc biệt là đảm bảo an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Tàu ngầm mini Trường Sa tự chế trong lần chạy thử nghiệm ở hồ
Tàu ngầm mini Trường Sa tự chế trong lần chạy thử nghiệm ở hồ

Ông Hòa cho biết: "Tàu ngầm Trường Sa đã từng trải qua các lần thử nghiệm và kết quả kỹ thuật đều rất tốt, phù hợp tính toán ban đầu. Trước khi chúng tôi gửi đơn xin cấp phép lên cơ quan chức năng, tàu đã được đặt trong tư thế sẵn sàng vươn ra biển. Nếu được cấp phép tôi rất tự tin và chắc chắn 99,9% tàu sẽ thành công".

Ông Hòa cũng mong muốn tàu của mình sẽ được cấp phép thử nghiệm đúng vào dịp 30/4 - ngày lễ lớn của dân tộc. Nhưng đến chiều ngày 25/4 ông Hòa vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ UBND tỉnh Thái Bình.

Sau khi nhận được tờ trình của ông Hòa, UBND tỉnh Thái Bình đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Sở Giao thông, Sở Công thương, Sở Tài nguyên môi trường… xem xét, báo cáo Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng triển khai.

Trước đó chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo về việc ông Hòa xin cấp phép thử nghiệm tàu ngầm mi ni Trường Sa tự chế. Tuy nhiên việc cấp phép vẫn đang phải chờ ý kiến Bộ Quốc phòng.

Tàu ngầm Trường Sa 1 sẵn sàng chờ được ra biển

Tàu ngầm Trường Sa sau khi được sơn màu mới (Ảnh: Nguyễn Dương)

Ông Hòa cho biết nếu không thể chạy thử nghiệm trong ngày 30/4 - 1/5, sau đó lúc nào nhận được giấy phép ông cũng sẽ cho chạy thử nghiệm ngay.

Đức Văn - Duy Tuyên