Thái Bình:

Tàu ngầm mini Trường Sa không chạy thử nghiệm “chui”

(Dân trí) - Dù có rất nhiều cá nhân ngỏ ý muốn mời ông Nguyễn Quốc Hòa - chủ nhân tàu ngầm mini Trường Sa - đưa tàu ra biển chạy thử nghiệm nhưng ông Hòa không đồng ý mà khẳng định sẽ chờ đợi ý kiến từ cơ quan chức năng.

Sau khi biết tin tàu ngầm mini Trường Sa không được cấp giấy phép thử nghiệm trên biển, một số cá nhân đã ngỏ ý muốn mời ông Hòa đưa tàu ngầm tự chế ra các vùng biển lân cận hoặc đưa đến các cơ sở tư nhân để thử nghiệm.

 Ông Nguyễn Quốc Hòa bên chiếc tàu ngầm mini Trường Sa.
 Ông Nguyễn Quốc Hòa bên chiếc tàu ngầm mini Trường Sa.

Mặc dù nhận được rất nhiều lời mời, nhưng theo ông Hòa việc đưa tàu ngầm mini Trường Sa ra biển thử nghiệm lúc này là chưa nên bởi theo quan điểm của ông, việc chạy thử nghiệm tàu và việc cấp phép phải luôn song hành với nhau.

Ông Hòa cho biết: “Việc cấp phép là để pháp luật thừa nhận, là cách để tôn trọng pháp luật. Khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép, nếu mình tự động đi thử nghiệm vô tình sẽ làm xấu đi hình ảnh của tàu ngầm Trường Sa. Hơn nữa đấy không khác gì thử nghiệm "chui". Ngược lại, một sản phẩm chế tạo ra, nếu không được tiến hành thử nghiệm thì làm sao đánh giá được tính năng thực hành của nó”.

Mặc dù cho biết mình đã có “phương án 2” để thử nghiệm tàu ngầm trên biển, nhưng ông Hòa vẫn kiên nhẫn đợi phản hồi chính thức từ cơ quan chức năng.

Chủ nhân tàu ngầm mini Trường Sa cho biết sẽ kiên nhẫn đợi phản hồi từ cơ quan chức năng.
Chủ nhân tàu ngầm mini Trường Sa cho biết sẽ kiên nhẫn đợi phản hồi từ cơ quan chức năng.

Ông Hòa cho hay: “Tôi vẫn chờ đợi phản hồi chính thức của Trung ương, đó là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhận được kết quả từ các cơ quan chức năng, tôi và các cộng sự mới tính đến các bước đi tiếp theo”.

Đức Văn