1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Tàu mắc cạn khi đi tránh bão, 11 ngư dân "đánh vật" với sóng lớn

(Dân trí) - Trên đường trú bão số 4, một tàu cá bị mắc cạn khi chạy về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẩn nấp vì không nắm bắt địa hình, luồng lạch xung quanh đảo tiền tiêu. 11 ngư dân trên tàu cá may mắn thoát nạn.

Qua xác minh ban đầu, tàu cá trên mang số hiệu QNg 97235-TS (công suất 500CV) do ngư dân Lưu Văn Bình (30 tuổi, ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 ngư dân chuyên hành nghề giã cào đôi.
11 ngư dân vật vã suốt đêm với sóng biển cấp 6.

11 ngư dân vật vã suốt đêm với sóng biển cấp 6.

Vào tối ngày 29/11, tàu cá QNg 97235-TS chạy từ Hoàng Sa vào đảo Lý Sơn để tránh bão số 4. Tuy nhiên, khi đến vị trí cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý về hướng Đông Nam, đồng thời thời tiết có gió, biển động cấp 6 và trời tối, thuyền trưởng Lưu Văn Bình bị va vào bãi đá ngầm và mắc cạn.

“Lúc đó trời quá tối, sóng lớn dâng cao khoảng 2m khiến tầm nhìn bị hạn chế. Khi biết va vào bãi đá ngầm, anh em nào cũng hoảng hốt vì sợ chìm tàu. Mọi người tìm cách thoát thân ra khỏi tàu nhưng không được. Qua liên lạc với lực lượng biên phòng huyện Lý Sơn tổ chức ứng cứu trong đêm, cũng bất thành, tôi nghĩ khó thoát cửa tử này, may mà vẫn còn bình an trở về”, thuyền trưởng Lưu Văn Bình kể lại.

Vị trí tàu cá QNg 97235-TS mắc cạn có nhiều bãi đá ngầm, gây cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận. Buộc 11 ngư dân tự khắc phục sự cố tạm thời, bám trụ xuyên đêm với sóng cấp 6.

Đến sáng ngày 30/11, nhờ sự trợ giúp của 2 tàu cá công suất lớn, tổ chức kéo tàu cá cùng 11 ngư dân bị mắc cạn vào cảng Lý Sơn an toàn. Hiện tàu cá QNg 97235-TS cùng 11 ngư dân đang trú ẩn ở đảo Lý Sơn, chờ cơn bão số 4 đi qua và tiếp tục ra khơi.
 
Cứu hai ngư dân gặp nạn trên biển
Tối 30/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, tàu SAR 274 và tàu SAR 412 đang trên đường đưa hai ngư dân của Quảng Ngãi và Bình Định gặp nạn trên biển vào bờ.
Trước đó, ngày 30/11, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin của tàu BĐ 95519 TS do Ông La Văn Bá (trú tại Thiện Chánh - Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng báo: lúc 10h ngày 30/11, trên tàu có một thuyền viên tên Trương Văn Thạch (53 tuổi, trú tại Thuận Hòa - An Tân - An Lão - Bình Định) bị đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và co giật. Vị trí tàu cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam, tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã yêu cầu Đà Nẵng Radio nối máy cho Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng để tư vấn y tế cho tàu, đồng thời báo cáo thông tin cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Theo chẩn đoán của bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng, bệnh nhân có khả năng bị tai biến mạch máu não hoặc bị ngộ độc, tình trạng nguy kịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, cần khẩn trương đưa về bờ cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang đưa ngư dân Trương Văn Thạch đang được đưa qua tàu SAR 412

Lực lượng chức năng đang đưa ngư dân Trương Văn Thạch đang được đưa qua tàu SAR 412

Được sự chấp thuận của Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã lệnh cho tàu SAR 412 khẩn trương lên đường cứu nạn thuyền viên tàu cá BĐ 95519 TS.

Lúc 13h10 ngày 30/11,  tàu SAR 412 rời cầu đi cứu nạn bất chấp thời tiết tại khu vực báo nạn đang diễn biến hết sức phức tạp, gió to, sóng biển cao từ 2-3m do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. Đi theo tàu SAR 412 có hai bác sỹ.

Lúc 18h ngày 30/11,  hai tàu gặp nhau tại tọa độ 15026 N - 109040 E , tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để các bác sĩ sơ cấp cứu, tình trạng bệnh nhân bị tai biến, hôn mê sâu, rất nguy kịch. Đến 18h30 cùng ngày, tàu SAR 412 chuyển hướng đưa bệnh nhân về Đà Nẵng.

Ngư dân 

Ngư dân Trương Văn Thạch đang được các bác sĩ sơ cấp cứu

Cũng trong chiều ngày 30/11 (lúc 15h17), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 nhận được thông tin của tàu QNg 98168 TS do Ông Võ Tấn Phước (37 tuổi, trú tại Thạnh Đức 2 - Thạnh Đức - Đức Phổ - Quãng Ngãi) làm chủ tàu, báo lúc 04h cùng ngày, trên tàu có thuyền viên tên Võ Hoàng (thuyền trưởng, 39 tuổi) bị dây cu roa của máy tời cuốn vào máy làm gãy tay, đập đầu vào thành máy làm gãy nhiều răng, chảy máu nhiều, máu mũi trào ra không cầm được. Khi đó tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 45 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, lúc 16h35 ngày 30/11, tàu SAR 274 rời cầu đi cứu nạn bất chấp thời tiết tại khu vực báo nạn đang diễn biến hết sức phức tạp, gió to, sóng biển cao từ 2-3m do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. Đi theo tàu SAR 274 có một  bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu y tế TP Đà Nẵng.

Lúc 18h45 ngày 30/11, hai tàu gặp nhau tại tọa độ 16024 N - 108025 E , tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để các bác sĩ sơ cấp cứu, bác sĩ đã cầm được máu cho bệnh nhân.

Hồng Long - Khánh Hồng