Quảng Trị:

Tàu hàng chìm trên biển, một thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Một chiếc tàu chở hàng cùng 8 thuyền viên đã bị chìm khi vừa rời cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã cứu sống được 7 thuyền viên, còn 1 người vẫn mất tích.

Trưa ngày 7/11, trung tá Trần Xuân Lạn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt xác nhận, đến thời điểm hiện tại thuyền viên Nguyễn Văn Thiện (SN 1977, trú tại tỉnh Thanh Hóa) vẫn mất tích.

Trước đó, vào chiều 6/11, tàu vận tải An Phát của Công ty TNHH dịch vụ Vận tải An Phát (tỉnh Thanh Hóa) do anh Trần Đức Minh (53 tuổi, quê ở Thanh Hoá) làm thuyền trưởng, cùng 7 thuyền viên khác rời cảng Cửa Việt,  tỉnh Quảng Trị để đi đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trên tàu lúc đó chở 870 tấn dăm gỗ. Khi tàu vừa rời cảng được khoảng 2km thì bị hỏng máy, sau đó bị chìm dần.

Bộ đội biên phòng chăm sóc các thuyền viên bị thương (Ảnh: Báo QĐND)
Bộ đội biên phòng chăm sóc các thuyền viên bị thương (Ảnh: Báo QĐND)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa Việt và Cảng vụ Cửa Việt đã điều tàu cứu hộ cùng 40 cán bộ chiến sĩ ra ứng cứu. Đến 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới đưa được 7 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn. Riêng thuyền viên Nguyễn Văn Thiện vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích vẫn đang được các lực lượng cứu hộ triển khai.

Đăng Đức