Tàu chở 4.000 tấn chất thải nguy hại “mất tích” tại Vũng Tàu

Ngày 24/4, Công ty TNHH MTV Kim Loại màu Thái Nguyên đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu( BR-VT), Cảng vụ Vũng Tàu, Bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT và Công an BR-VT để hỗ trợ tìm kiếm tàu chở bụi lò thép bị mất liên lạc trên vùng biển Vũng Tàu.

Tàu Phương Nam 45

Tàu Phương Nam 45

Cụ thể, vào lúc 13 giờ ngày 23/4/2014, tàu Phương Nam 45 khởi hành đi Hải Phòng, vào lúc 16 giờ cùng ngày Công ty TNHH MTV Kim Loại màu Thái Nguyên đã nhận được thông tin tàu Phương Nam 45 di chuyển đến vùng biển Vũng Tàu, tuy nhiên sau đó mất liên lạc hoàn toàn với thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. 

Ngay sau đó, công ty đã cố gắng liên lạc qua nhiều kênh thông tin, huy động nhân lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa liên lạc hoặc tìm thấy tàu Phương Nam 45.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Thành, Giám đốc công ty Công ty TNHH MTV Kim Loại màu Thái Nguyên cho biết, ngay từ sáng 24/4, công ty đã có công văn khẩn gửi cơ quan chức năng tỉnh BR-VT hỗ trợ tìm kiếm tàu Phương Nam 45. Đến 11 giờ ngày 24/4/2014 công ty vẫn chưa nhận được thông tin từ thủy thủ đoàn.

Được biết, trên cơ sở thống nhất giữa Tổng cục Môi trường và các cơ quan chức năng của BR-VT và tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Môi trường đã cấp phép để Công ty Kim loại màu Thái Nguyên thu gom và vận chuyển bụi lò thép trên địa bàn tỉnh bằng đường biển về tỉnh Thái Nguyên để xử lý.

Theo đó, từ ngày 20/4/2014, Công ty Kim loại màu Thái Nguyên tiến hành vận chuyển bụi lò thép từ nhà máy thép Phú Mỹ (thuộc Công ty thép Miền Nam, KCN Phú Mỹ I) và nhà máy thép FUCO, KCN Phú Mỹ II.

Tàu vận chuyển Phương Nam 45 neo đậu tại sông Thị Vải và tiếp nhận khoảng 4.000 tấn bụi lò của những nhà máy thép về cảng Hải Phòng rồi vận chuyển bằng đường bộ đến Thái Nguyên để xử lý.

Theo Q.N - Phạm Hùng
Báo Tiền Phong