Bạc Liêu:

Tàu cá đậu trên bờ bất ngờ bị cháy rụi

(Dân trí) - Một chiếc tàu cá được kéo lên bờ "an vị" hơn 2 năm qua ở tỉnh Bạc Liêu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến người dân một phen hú vía.

Tàu cá đậu trên bờ bị cháy rụi ở Bạc Liêu.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 14/9, người dân sống ở khu vực gần cầu Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bất ngờ thấy lửa phát ra từ chiếc tàu cá đã được kéo lên bờ gần dưới chân cầu.

Do thời điểm cháy thời tiết hanh khô, xung quanh có nhiều cỏ dại và chiếc tàu này bằng gỗ nên lửa cháy lan rất nhanh.

Khu vực chiếc tàu bị cháy nhìn từ cầu Nhà Mát.
Khu vực chiếc tàu bị cháy nhìn từ cầu Nhà Mát.

Khi vụ cháy xảy ra, người dân đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương cùng dập lửa. Tuy nhiên, chiếc tàu đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Theo người dân, buổi chiều 14/9 ngọn lửa đã được khống chế nhưng rồi bất ngờ bùng phát trở lại vào rạng sáng ngày 15/9.

Tàu cá đậu trên bờ bất ngờ bị cháy rụi - 2
Tàu cá đậu trên bờ bất ngờ bị cháy rụi - 3
Hầu như chiếc tàu bị cháy rụi hoàn toàn.
Hầu như chiếc tàu bị cháy rụi hoàn toàn.

Đây là chiếc tàu dùng để đánh bắt thủy sản trên biển, được làm chủ yếu bằng gỗ, có tải trọng khoảng trên chục tấn. Được biết, chủ nhân của chiếc tàu là ông N.V.N. (ngụ khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Trước khi xảy ra cháy, chiếc tàu đã “an vị” trên bờ được hơn 2 năm, bị hư hỏng. Những vật dụng có giá trị đã được chủ tàu di dời ra ngoài, chỉ còn lại thân tàu.


Tàu bị cháy rất gần đường dây điện hạ thế nên rất nguy hiểm nếu không được dập tắt.

Tàu bị cháy rất gần đường dây điện hạ thế nên rất nguy hiểm nếu không được dập tắt.

Qua nhận định ban đầu, có thể trong lúc người dân đốt rác gần đó rồi tàn lửa bay vào chiếc tàu dẫn đến gây cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải