TPHCM:

Tất bật trên công trường xây dựng Tượng đài Bác Hồ

(Dân trí) - Những ngày này, không khí thi công tại các công trình Tượng đài Bác, quảng trường Nguyễn Huệ kết nối nhà ga Metro…vô cùng tất bật để bàn giao vào cuối tháng 3/2015.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ những ngày trong Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, đội ngũ kỹ sư, công nhân… của các công trình thi công Tượng đài Bác Hồ, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ kết nối với dự án nhà ga ngầm tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên… thay phiên nhau trực, thi công xuyên suốt nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành toàn bộ các dự án để bàn giao cho thành phố đúng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối 

Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối 
Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối với dự án nhà ga ngầm tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên.

Sáng 7/3, tại công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TP HCM), nhiều công nhân đang tất bật lót đá granite; 2 bên vỉa hè cũng đã hoàn thành lót loại đá này và hàng trăm cây xanh cũng đã được trồng.

Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối 

Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối 
                                                                     Khu vực công trình Tượng đài Bác Hồ đang được khẩn trương thi công lót đá granite.

Công trình xây dựng nhà ga ngầm nhà hát TP tuyến Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên cũng đang trong giai đoạn hoàn thành và đơn vị thi công sẽ bàn giao cho công ty Xây dựng công trình Hùng Vương (đơn vị thực hiện dự án xây dựng quảng trường, phố đi bộ đường Nguyễn Huệ) để lót đá và các hạng mục khác như đèn chiếu sáng, đài phun nước tạo cảnh quan, cây xanh, hệ thống thoát nước, cáp viễn thông, điện bố trí ngầm dưới lòng đường.

Lãnh đạo Khu quản lý Giao thông Đô thị số 1 (Sở GTVT TPHCM, chủ đầu tư dự án công trình Tượng đài Bác, quảng trường Nguyễn Huệ) cho biết: “Tiến độ thực hiện các công trình được đảm bảo và sẽ được đưa vào sử dụng trước ngày 30/3”.

Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối 
Không khí làm việc tất bật tại công trình quảng trường đi bộ đường Nguyễn Huệ kết nối 
Cây xanh, và các hạng mục khác như đèn chiếu sáng, đài phun nước tạo cảnh quang, hệ thống thoát nước, cáp viễn thông, điện...cũng đã thi công đạt tiến độ.

Ngoài ra, hàng loạt công trình trọng điểm của thành phố cũng sẽ được khánh thành chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như: Công trình cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15/3; Hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo vào ngày 18/4; Công trình Bia tưởng niệm chiến sỹ Biệt động Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Dinh Độc Lập hoàn thành ngày 28/4; Các công trình Nhà bia Liên minh các lực lượng Dân tộc – Dân chủ - Hòa bình Việt Nam, Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, Khu tưởng niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Công viên – Bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu, bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/4…

Vũ Lê