Quảng Ngãi:

Tạo mọi điều kiện giúp tiểu thương vực dậy sau vụ cháy chợ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cháy chợ Quảng Ngãi kinh hoàng xảy ra ngày 9/2/2012, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Cao Khoa, đã chỉ đạo ngành thuế miễn thu thuế môn bài các tiểu thương bị thiệt hại.

Đối với thuế giá trị gia tăng, các hộ tiểu thương bị thiệt hại tài sản tiếp tục kinh doanh sau vụ hỏa hoạn chưa xác định được qui mô kinh doanh để tính thuế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế TP Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, xác định doanh thu của từng hộ vào cuối năm 2012 để lập bộ thu thuế năm 2013.

 

Theo kế hoạch, chợ tạm sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3/2012, sử dụng khoảng thời gian từ 2-3 năm, khi chợ bị cháy hoàn thành việc xây dựng mới, các tiểu thương sẽ quay về chợ trung tâm. Qua dự toán, kinh phí xây dựng chợ tạm mất khoảng 9 tỷ đồng, như vậy vượt so với kế hoạch ban đầu 4-5 tỷ đồng.

 

Theo thống kê mới nhất, thiệt hại trong vụ cháy chợ kinh hoàng ở Quảng Ngãi ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

 

Về nguyên nhân cháy chợ, ông Phạm Thanh Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cho biết qua bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân gây cháy chợ là do chập điện.

 

Liên quan đến vấn đề vay vốn, tái kinh doanh của các tiểu thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần khác cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi vay cho các tiểu thương; tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương được vay vốn theo quy định hiện hành.

 

Hồng Long