Tận mắt robot tự sàng cát tìm rác, làm sạch 3000m2 mỗi giờ

Hương Thảo

(Dân trí) - BeBot là robot được sản xuất với mục đích khắc phục tình trạng rác thải nhựa xuất hiện tràn lan tại các bãi biển trên khắp thế giới.

Tận mắt robot tự sàng cát tìm rác, làm sạch 3000m2 mỗi giờ

BeBot là robot do công ty Poralu Marine và 4ocean phát triển nhằm khắc phục tình trạng rác thải nhựa xuất hiện tràn lan tại các bãi biển, đặc biệt là các mảnh vụn nhỏ mà nhân viên vệ sinh hay tình nguyện viên khó có thể dọn dẹp. Rác thải nhựa này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường.

BeBot sàng lọc cát một cách cơ học để thu gom rác thải, đồng thời hạn chế tối đa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Máy kéo và các loại máy hạng nặng vốn thường được sử dụng trước đây, có thể xử lý được vùng diện tích lớn nhưng có thể làm hại động thực vật hoặc gây xói mòn.

Tận mắt robot tự sàng cát tìm rác, làm sạch 3000m2 mỗi giờ - 1
BeBot được thiết kế để xử lý khéo léo hơn công việc thu gom rác.
Tận mắt robot tự sàng cát tìm rác, làm sạch 3000m2 mỗi giờ - 2
Người sử dụng có thể điều khiển BeBot từ cách xa 300m. Nó sử dụng kết hợp cả pin lẫn năng lượng mặt trời để hoạt động.

Khi hoạt động, Bebot đào sâu khoảng 10cm và sàng lọc các hạt cát bằng lưới để thu thập mảnh nhựa và những mảnh vụn khác. Nó có thể thu thập những mảnh nhỏ ví dụ như đầu lọc thuốc lá, bao gói thực phẩm, nắp chai. Nó cũng được trang bị một hệ thống định vị linh hoạt cho phép tự xoay tại chỗ, nhờ đó hoạt động được ở những khu vực chật hẹp.

BeBot có thể dọn dẹp diện tích khoảng 3.000m2/giờ, tùy vào địa hình.

Nhóm sản xuất cho rằng, robot này hữu dụng ở rất nhiều nơi như khách sạn, các khu nhà ven biển, khu bảo tồn thiên nhiên, thậm chí sân golf. Hiện tại, 4ocean đang thử nghiệm BeBot trên các bãi biển của bang Florida, Mỹ. Các chuyên gia cũng lên kế hoạch đưa robot này tới Hawaii trong tương lai gần để hỗ trợ làm sạch bãi biển.