1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Tẩm xăng đốt vợ vì “tội”... bán đàn gà con

(Dân trí) - Vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 19/2, bực tức vì vợ bán bầy gà con của nhà, Phùng Hoàng Anh (SN 1983) đã tưới xăng khắp người vợ rồi châm lửa đốt.

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Thúy Loan (SN 1983), hiện cư ngụ tại khu vực Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngoài chị Loan, cả Hoàng Anh và đứa con mới 18 tháng tuổi của 2 người đều bị bỏng nặng.

 

Nội dung vụ án, theo Công an phường Mỹ Hòa: Do trong nhà hết tiền, chị Thúy Loan đem bầy gà con đi bán để có tiền mua sữa cho con. Về nhà biết vợ đem gà con đi bán, Hoàng Anh đánh chị Loan rồi bỏ đi. Đến tối, Hoàng Anh mua chai xăng đem về nhà xông vào tưới khắp người chị Loan rồi bật lửa đốt vợ.

 

Lúc này chị Thúy Loan đang bồng con là bé Phùng Đường Ngọc, được 18 tháng tuổi. Do sự việc diễn biến quá nhanh, ngọn lửa bốc cao nên chị Loan không kịp trở tay. Kết quả, cả 2 mẹ con chị Loan lẫn thủ phạm đều bị bỏng nặng.

 

Sau khi nghe tiếng la thất thanh, bà con hàng xóm, Công an phường Mỹ Hòa và Đội Cảnh sát 113 đã đưa gia đình đi cấp cứu.

 

Sau 2 ngày điều trị, các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết: chị Huỳnh Thị Thúy Loan bị bỏng toàn thân từ độ 2 đến độ 4 (chiếm 72% cơ thể); Phùng Hoàng Anh bỏng từ độ 2 đến độ 4 (chiếm 54 % cơ thể); bé Phùng Đường Ngọc bị nhẹ hơn, chiếm 20 % cơ thể . 

 

Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.  

 

Ngô Nguyễn