Quảng Trị:

Tạm giữ 2 tàu giã cào hoạt động trái phép trên biển

Đăng Đức

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra trên biển, lực lượng biên phòng phát hiện, tạm giữ 2 tàu giã cào hoạt động sai quy định.

Ngày 29/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, đơn vị đã phát hiện 2 tàu khai thác giã cào trái phép.

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/8, lực lượng biên phòng Quảng Trị đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển. Khi đến tọa độ 16°57’30N - 107°15’30E cách cảng Cửa Việt 4,5 hải lý về phía Đông Bắc đã phát hiện tàu mang số hiệu QN-91528 TS do ông Nguyễn Chim Em (SN 1972, trú tại Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đang sử dụng tàu lưới kéo (giã cào) khai thác hải sản.

Tạm giữ 2 tàu giã cào hoạt động trái phép trên biển - 1

Lực lượng biên phòng phát hiện tàu giã cào hành nghề trái phép.

Tiếp đó, đến 15h45, cách cảng Cửa Việt 3,5 hải lý về phía Đông Bắc, lực lượng tuần tra tiếp tục phát hiện tàu cá số hiệu BĐ-94210 TS do ông Nguyễn Hữu Tủ (SN 1973, trú tại Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang sử dụng tàu lưới kéo khai thác hải sản tại vùng biển ven bờ.

Tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản tạm giữ 2 tàu nói trên và xử lý về hành vi sử dụng tàu lưới kéo hoạt động khai thác sai vùng biển quy định.

Cũng trong ngày 28/8, Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 12328 vi phạm chủ quyền. Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành lập biên bản vi phạm theo quy định của Pháp luật Việt Nam và cho điểm chỉ vào hải đồ.