1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tạm đóng cửa chợ lớn nhất Quảng Ngãi, nơi hàng nghìn người mua bán mỗi ngày

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng hoạt động chợ Quảng Ngãi để phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19. Động thái này được đưa ra khi dịch bệnh có dấu hiệu lan rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh.

Ngày 4/7, TP Quảng Ngãi ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tối cùng ngày, chính quyền TP Quảng Ngãi quyết định tạm dừng hoạt động chợ Quảng Ngãi để phun khử khuẩn phòng Covid-19. Chợ Quảng Ngãi sẽ dừng hoạt động từ hôm nay 5/7, cho đến khi có thông báo mới.

Tạm đóng cửa chợ lớn nhất Quảng Ngãi, nơi hàng nghìn người mua bán mỗi ngày - 1

Chợ Quảng Ngãi tạm đóng cửa từ ngày 5/7.

Theo UBND TP Quảng Ngãi, dịch Covid-19 đã lan rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh, riêng địa bàn TP Quảng Ngãi cũng đã phát hiện trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong khi đó, chợ Quảng Ngãi có hoạt động khá nhộn nhịp, có nhiều người dân từ các địa phương khác đến mua bán.

Do vậy, việc tạm thời đóng cửa chợ Quảng Ngãi để phun khử khuẩn là cần thiết nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19.

Chợ Quảng Ngãi là chợ lớn nhất tỉnh và nằm ở trung tâm TP Quảng Ngãi. Chợ có khoảng 900 lô, sạp với hàng nghìn tiểu thương và người dân mua bán mỗi ngày.  

Tạm đóng cửa chợ lớn nhất Quảng Ngãi, nơi hàng nghìn người mua bán mỗi ngày - 2

TP Quảng Ngãi đã phong tỏa 2 khu dân cư có người dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 117 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Ba Tơ.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.