1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Tâm bão chuyển hướng, gió lốc xô đổ cây xanh, thổi bay mái nhà

(Dân trí) - Sau khi đổ bộ gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng trên địa bàn TP Móng Cái, đến hơn 9 giờ sáng nay, tâm bão đổ dồn vào 2 huyện Hải Hà và Đầm Hà, xô gãy 2 cột ăng ten bưu điện. Đã có nhiều ngôi nhà bị tốc mái tại Quảng Ninh.

 
Từ sáng sớm nay trên địa bàn TP Móng Cái – Quảng Ninh, mưa kèm gió lốc giật mạnh từ cấp 9, lên đến cấp 10 đã gây nên những thiệt hại về tài sản nghiêm trọng; Cùng thời điiểm trên địa bàn TP Hạ Long gió giật liên hồi. Những trận gió lốc kèm mưa lớn rồn rít liên hồi xô ngã người đi đường, hàng trăm người dân thành phố Móng cái lưu thông trong mưa bão sáng nay đều không thể di chuyển được bằng xe máy khi gió giật có lúc lên đến cấp 10.
 
Nhà tốc mái...

Nhà tốc mái...

Cây xanh gãy đổ.

Cây xanh gãy đổ.

 

Từ hơn 8 giờ sáng nay, gió lớn khiến toàn thành phố bị mất điện hoàn toàn làm cho sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.

 

Ghi nhận của PV Dân trí tại cửa khẩu Móng Cái, điểm giáp ranh với địa phận vùng biên Trung Quốc, trên trục đường Đại lộ Hoà Bình vào lúc 10 giờ sáng nay. Tất cả các cửa hàng giao dịch thương mại liền kề cửa khẩu và khu vực trung tâm chợ To Gi đều bị gió lốc giật xô đổ gãy hàng loạt cây cối, nhiều biển hiệu quảng cáo, nhiều cửa sắt trước các cơ quan, đơn vị nằm dài trên trục đường bị gió xô đổ, xiêu vẹo.

 

Anh Nguyễn Văn Phú, 32 tuổi, một người dân phường Hoà Lạc, TP Móng Cái cho biết: “Gió thốc liên hồi từ lúc hơn 3 giờ sáng nay kèm gió thổi ào ào gây đổ sập nhiều biển hiệu khiến nhiều người trong gia đình chúng tôi không dám bước ra đường. Trận mưa bão sáng nay khiến nhiều bà con kinh doanh trên các tuyến phố phải đóng cửa, nằm im trong nhà chờ bão đi qua”.

 
Một xe hàng bị gió quật ngã giữa đường
Một xe hàng bị gió quật ngã giữa đường

Một xe hàng bị gió quật ngã giữa đường

Một xe hàng bị gió quật ngã giữa đường

Đặc biệt, nhiều thương nhân tranh thủ lúc gió bão vận chuyển hàng bằng xe máy chạy bão đã bị gió lốc “đánh ngã” giữa đường. Tại khu vực xã Hải Xuân, đoạn ven đê sông KaLong bị sạt lở gần 500 mét.

 

Tại TP Hạ Long, từ hơn 10h sáng nay, gió mạnh, giật từ cấp 9 lên cấp 10. trước tình hình gió lớn bất thường, tỉnh Quảng Ninh đã lập tức ban hành lệnh cấm người, phương tiện xe máy, xe đạp, xe thô sơ quan cầu bãi cháy để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân...

Ngay trong gió bão sáng nay, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và Ban Phòng chống lụt bão tỉnh đã tức tốc về Móng Cái phối hợp với chính quyền địa phương bàn cách chống bão tại các điểm xung yếu. Do sạt lở đoạn ven đê sông KaLong rất nghiêm trọng, UBND xã Hải Xuân đã kêu gọi cán bộ, người dân cùng chung tay khắc phục sự cố bằng cách vận chuyển các bao tải cát, đóng cọc tre mép sạt lở ngăn không để mưa bão hoành hành gây nguy hiểm cho tuyến đê trọng yếu ảnh hưởng đến khu dân cư bên trong đê.

 

Trước diễn biến khôn lường của cơn bão đổ bộ vào địa bàn, ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã  chỉ đạo huy động lực lượng tối đa từ các cơ quan đơn vị, chuẩn bị phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở tại các mép sông KaLong; đội thường trực chống bão được huy động trực 24/24 để sẵn sàng ra quân ứng cứu các khu vực xung yếu xã Vạn Ninh. Theo đó, địa phương đã ra quân thực hiện các biện pháp khẩn trương di dời những hộ gia đình bị gió lốc gây ảnh hưởng trên địa bàn xã và tìm phương án, ứng cứu chống đỡ cây cối, hoa màu của nông dân bị gió bão đánh tơi tả.

 

Theo ông Cơ, tính đến thời điểm hơn 10 giờ sáng nay, chưa phát hiện có thiệt hại nào về người; về tài sản bị thiệt hại của người dân là có, tuy nhiên chưa thể có con số thống kê cụ thể.
 

Hải Phòng: “Nín thở” đón bão

 

Do tác động của bão số 5, trên toàn thành phố Hải Phòng đã có gió giật cấp 10, cấp 11, gây mưa lớn trên diện rộng. Trên nhiều tuyến trường tại khu 1 Đồ Sơn và nhiều các tuyến đường khu vực phường Đổng Quốc Bình, An Đà (Ngô Quyền) và một loạt tuyến đường  ở quận Kiến An… đã xảy ra ngập lụt.

 
Tâm bão chuyển hướng, gió lốc xô đổ cây xanh, thổi bay mái nhà


Tâm bão chuyển hướng, gió lốc xô đổ cây xanh, thổi bay mái nhà

Hậu quả từ cơn bão số 2 chưa được khắc phục

Tâm bão chuyển hướng, gió lốc xô đổ cây xanh, thổi bay mái nhà
 
Đưa người ốm đi tránh bão

Đưa người ốm đi tránh bão

Đưa người ốm đi tránh bão




Ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết, hiện có hơn 1.900 mét đê biển thuộc khu 1 đang nằm trong tình trạng “nín thở” sợ bão. Đặc biệt có hơn 100 mét đê biển tại ngã ba khu 1  vẫn còn nguyên cảnh tan hoang, đổ nát do ảnh hưởng của báo số 2 chưa kịp khắc phục. Trước mắt địa phương phải bố trí 700 rọ sắt và 1.500 khối đá để  “đối phó” tạm thời.

 

Hiện hàng trăm quân và dân Đồ Sơn đang tập trung chống bão. Các phương tiện vẫn đang hoạt động để hạn chế thấp nhất thiệt  hại nếu bão xảy ra.

 

Tại huyện Cát Bà đã có một nhà dân bị lún do tác động của mưa bão.

 

Theo UB phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, hiện nay mưa rất lớn, gió đang rất mạnh, sóng và triều cường đang lên. Diễn biến bão số 5 đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, các cơ quan và nhân dân không được chủ quan.

 

Thu Hằng

 

Quốc Cường - Nguyễn Vũ